Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024
Đánh thức miền di sản diệu kỳ Đánh thức miền di sản diệu kỳ

Đánh thức miền di sản diệu kỳ

0 7096
VHO- Ngay trước thềm khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam- VITM 2022, ngày 30.3, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội và các đơn vị liên quan, 5 địa phương Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu điểm đến 5 địa phương.

Du lịch chờ đợi một năm phục hồi bền vững

VHO- Đã từ rất lâu hoạt động du lịch trên toàn quốc mới có dịp sôi động trở lại như dịp Tết Nguyên đán này. Cũng đã từ rất lâu mới có nơi như Đà Lạt, Sa Pa… lại được quá tải, được “vỡ trận”. Lượng khách tăng cao ở nhiều nơi là tín hiệu vui với toàn ngành Du lịch, đồng thời cho thấy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân là rất lớn.

Hà Nội đặt mục tiêu tổng thu từ khách du lịch đạt trên 35 nghìn tỉ đồng

VHO- Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 9-10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2-2 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 27-35 nghìn tỉ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn từ 40-45%. Ngành Du lịch Thủ đô sẽ tập trung triển khai Kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát...

Đề xuất những giải pháp đột phá phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới

VHO- Hội thảo “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, dự kiến diễn ra tại Nghệ An vào ngày 24- 25.12 với sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức trong...

Du lịch là ngành kinh tế chịu thiệt hại nặng nề nhất vì đại dịch Covid-19

VHO- Theo tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, GDP toàn cầu ước tính thiệt hại khoảng 4,5 nghìn tỉ USD và mất đi hơn 60 triệu việc làm trong năm 2020, trong đó du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam

VHO- “Ngay từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đã nhiều lần làm việc với các Bộ, ngành, kiến nghị Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong ngành Du lịch và sẽ tiếp tục các chính sách nhằm hỗ trợ du lịch phục hồi, phát triển bền vững thời gian tới”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khẳng định tại Diễn đàn trực...

Phú Yên kích cầu du lịch, thích ứng linh hoạt với Covid-19

VHO- Để kịp thời triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi các hoạt động du lịch, lữ hành sau dịch Covid-19, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch tỉnh Phú Yên sau dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Làm mới sản phẩm du lịch cho giai đoạn phục hồi

VHO-Để loại bỏ tâm e lý e ngại đi du lịch ở thời điểm đầu của quá trình tái khởi động phục hồi du lịch, bên cạnh khẩn trưởng lên kế hoạch phục hồi, các địa phương và doanh nghiệp buộc phải làm mới sản phẩm theo hướng xanh - an toàn, hành trình khép kín… nhằm mang đến sự an tâm cho du khách, thích ứng với tình hình mới.

Bộ VHTTDL đang gấp rút xây dựng hướng dẫn du lịch thích ứng an toàn để triển khai thống nhất trên toàn quốc

VHO- Sáng 15.10, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ VHTTDL tổ chức tọa đàm với chủ đề Du lịch thích ứng an toàn với Covid-19 nhằm làm rõ "bức tranh" của ngành Du lịch sau gần 2 năm hứng chịu những tổn thất nặng nề bởi dịch Covid-19 và những giải pháp để du lịch phục hồi, phát triển.

Diễn đàn du lịch toàn cầu 2021- Jakarta, Indonesia:Các nước ASEAN bàn phương án mở cửa cho khách du lịch quốc tế trở lại

VHO- Ngày 15.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Toàn cầu (GTF) 2021 tổ chức tại Jakarta, Indonesia đã diễn ra phiên thảo luận của các Bộ trưởng phụ trách du lịch ASEAN với chủ đề “Mở cửa lại điểm đến ASEAN cho khách du lịch quốc tế”. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno chủ trì phiên thảo luận. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Đoàn Văn Việt tham...
12

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top