TP Huế: Mạnh tay với nạn chèo kéo, đeo bám du khách

VH- Nhằm xây dựng môi trường du lịch thân thiện và an toàn với du khách, UBND TP Huế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi chèo kéo, đeo bám du khách ở các điểm tham quan, nơi tập trung đông du khách trên địa bàn.

Qua đó, từ đầu năm 2017 đến nay, UBND TP Huế đã đưa hơn 50 người lang thang, cơ nhỡ đi ăn xin về tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, TP Huế cũng đã xử lý nhắc nhở 17 đối tượng thường xuyên có mặt tại các điểm tham quan, điểm du lịch buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch.

Thời gian tới, UBND TP Huế sẽ tiếp tục có những giải pháp mạnh để chấn chỉnh, xây dựng môi trường du lịch an toàn. Trong đó, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm nạn chèo kéo, đeo bám du khách ở các khu vực trọng điểm như: khu vực cửa Ngăn; bến xe Nguyễn Hoàng; các tuyến đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu (khu phố Tây); công viên 23.8; đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu... Đồng thời tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân cùng tham gia ngăn chặn tình trạng đeo bám du khách thông qua đường dây nóng, mạng xã hội, website; vận động và khuyến khích nhân dân, du khách ghi hình các đối tượng ăn xin, bán hàng rong, “chặt chém”, đeo bám du khách... để thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý…

Thùy An

Ý kiến bạn đọc