Tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho phụ nữ Bru Vân Kiều

VHO - Tại xã biên giới Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hội viên, phụ nữ người Bru Vân Kiều.

Tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho phụ nữ Bru Vân Kiều - Anh 1

Tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hội viên phụ nữ người Bru Vân Kiều ở xã Trường Sơn

Trong 2 ngày 21 và 22.5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Trường Sơn nhằm góp phần chăm lo, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Tại xã Trường Sơn, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hội viên, phụ nữ và nhân dân xã Trường Sơn; đồng thời tổ chức một số hoạt động truyền thông tại nhóm cha mẹ và nhóm trẻ vui chơi đọc sách tại một số bản. 

Tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho phụ nữ Bru Vân Kiều - Anh 2

Hỗ trợ xây dựng 2 công trình “Vệ sinh vì cộng đồng” cho 2 hội viên phụ nữ Vân Kiều có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Làng Mô tặng quà cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu-kết nối yêu thương” với số tiền 21,5 triệu đồng; khởi công xây dựng 2 công trình “Vệ sinh vì cộng đồng” cho 2 hội viên phụ nữ Vân Kiều có hoàn cảnh khó khăn. 

Đặc biệt, nhằm tạo sinh kế cho những hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN huyện Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Làng Mô hỗ trợ 10 mô hình sinh kế, mỗi mô hình, gồm: 30 con gà, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để duy trì và phát triển đàn gà.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc