Nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi vào dịp Tết Trung thu

VHO - Hội đồng Đội Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2023.

Nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi vào dịp Tết Trung thu - Anh 1

Nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật  đặc sắc được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam

Chủ đề mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, diễn ra từ ngày 19-29.9.2023 với các hoạt động trọng tâm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; Huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi.

Về tổ chức các hoạt động tuyên truyền yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về việc triển khai các hoạt động của Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên các phương tiện truyền thông của địa phương. Chú trọng tuyên truyền việc triển khai các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp năm học mới, Tết Trung thu, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Tuyên truyền để các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng hiểu được giá trị của sự yêu thương và chia sẻ; góp phần giáo dục cho các em về truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc; giúp các em thấy được ý nghĩa từ sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của toàn xã hội trong đó trực tiếp là tổ chức Đoàn, tổ chức Đội đối với các em.

 Phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động xã hội quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; cổ vũ những tấm gương thiếu nhi giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống; hỗ trợ, tạo niềm tin và đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi trong đó tập trung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em...

Tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; các em đang sống trong các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em, các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; các em mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi vào dịp Tết Trung thu - Anh 2

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho thiếu nhi Hà Giang

Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn một số địa bàn là nơi tập trung đông trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; các em đang sống trong các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em, các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; các em mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nhân dịp Tết Trung thu, cụ thể như sau: 10.000 phần quà tặng dành cho các em thiếu nhi. Mỗi em dự kiến sẽ được tặng 01 túi quà Trung thu trị giá tối thiểu 300.000 đồng bao gồm: lồng đèn, bánh, kẹo, sữa, các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, sinh hoạt cho thiếu nhi.

Đặc biệt, Chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dự kiến từ ngày 28.9.2023 tại tỉnh Bình Phước với các nội dung: Tổ chức ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Nam; Tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; Khám, tư vấn sức khoẻ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.Tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi; Tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, phá cỗ trung thu, tặng quà cho thiếu nhi.

ĐÀO ANH

"Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”

Ý kiến bạn đọc