Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Cá, tôm ở ao nuôi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Thứ Ba 30/10/2018 | 21:25 GMT+7

VHO- Hàng loạt ao nuôi thủy, hải sản của người dân Quảng Nam bất ngờ xảy ra hiện tượng cá, cua, tôm,…chết nổi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân. Đáng lo hơn là hiện tượng này ngày càng tăng, người nuôi trồng hoang mang, điêu đứng vì đã đầu tư khá nhiều vào vụ nuôi này.

Phòng Tài nguyên môi trường (TN-MT) huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, những ngày qua, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh về việc các loại thủy, hải sản của người dân tại vùng nuôi trồng thủy sản cạnh sông Trường Giang (xã Tam Hiệp, Núi Thành) bỗng nhiên chết hàng loạt. 
Đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế, đồng thời mời Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường (thuộc Sở TN-MT Quảng Nam) đến lấy mẫu nước tại khu vực này để kiểm tra, tìm ra nguyên nhân.
Được biết, trước đó, từ ngày 26.10, cá, tôm, cua trong nhiều ao nuôi thủy, hải sản cạnh sông Trường Giang ( xã Tam Hiệp) bất ngờ chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ. Xác tôm, cá chết tấp trắng bờ sông, bốc mùi, ô nhiễm. 

cá-chết-dọc-bờ-TG
Cá chết tấp vào dọc bờ sông Trường Giang

Tại ao nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Xá, một người dân ở thôn Vĩnh Đại (xã Tam Hiệp), theo phản ánh của chủ nhân thì hiện tượng cá, tôm chết xảy ra vào ngày 26.10. Từ đó đến nay, mỗi ngày số lượng cá, tôm chết vẫn tăng và không rõ nguyên nhân. Ao nuôi của ông rộng khoảng 1ha, trước đó đang thả nuôi 20.000 con tôm, 5.000 cua và nhiều loại cá. Đây là lần đầu tiên ao nuôi gặp tình trạng cá, tôm chết hàng loạt và nghiêm trọng như tehes này. Sáng 26-10, khi đang thăm hồ thì bất ngờ ông phát hiện cá, tôm trong hồ chết nổi trắng trên mặt nước. Trước giờ hồ của ông chưa có tình trạng cá chết này, mỗi ngày số lượng cá tôm chết một tăng. Ông Xá cũng cho biết gần 25 hộ nuôi trồng thủy sản ở khu vực này hầu như ao nuôi nào cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. 

ca-25-ho-tuong-tu
25 hộ nuôi trồng thủy, hải sản cũng gặp  tình cảnh cá, tôm chết hàng loạt

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, ông Nguyễn Đức Anh cho biết, các đơn vị chức năng của xã, huyện đã đến kiểm tra và ghi nhận hiện tượng cá, cua, tôm chết hàng loạt, chưa xác định được nguyên nhân ở các hồ nuôi trồng thủy sản và sông Trường Giang. Đồng thời cũng đã lấy mẫu nước tại đây để kiểm tra, tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt. 

ca-nguoi-dan-lo-lang

Người nuôi trồng hoang mang, lo lắng vì chưa biết nguyên nhân làm cá chết

Được biết, vào khoảng ngày 3.10, tại khu vực hồ Tùng Âu (khối phố Phước Hà, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) cũng xảy ra hiện tượng cá, tôm, lươn,.. nuôi trong gần 50 lồng bè của người dân chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân. 

ca-cua-dai-hoi-an
Gần 50 lồng bè nuôi thủy sản của người dân Cửa Đại, Hội An cũng gặp tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân 

Theo phản ánh của người dân thì khu vực này người dân đã nuôi thủy, hải sản từ mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng như trên. Nguồn nước cũng chưa hề bị hôi thối, ô nhiễm, kể cả mùa hè nắng nóng. Hầu hết những hộ nuôi ở đây đang đầu tư vào vụ cá này để thu hoạch vào vụ Tết. 
Các đơn vị chức năng cũng đã đến hiện trường ghi nhận và  lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân. 

KHÁNH CHI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top