Phần Lan là đất nước hạnh phúc nhất thế giới

VHO- Báo cáo về Chỉ số hạnh phúc Thế giới 2018 được khảo sát bởi Gallup World Poll đã xếp hạng 156 quốc gia về chỉ số hạnh phúc. Bảng xếp hạng này được tổng kết dựa trên các chỉ tiêu về sức khỏe, tự do cá nhân, chỉ số GDP, tỷ lệ tham gia từ thiện và sự vắng bóng tham nhũng trong bộ máy chính phủ.

Phần Lan là đất nước hạnh phúc nhất thế giới - Anh 1

Cư dân sinh sống và làm việc tại Phần Lan luôn được hưởng mức sống cao cùng tỷ lệ tham nhũng thấp

Kết quả khảo sát cho thấy, Phần Lan là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng về chỉ số hạnh phúc. Theo dữ liệu được phân tích bởi Gallup World Poll, 5,5 triệu cư dân sinh sống và làm việc tại nước này luôn được hưởng mức sống cao cùng tỷ lệ tham nhũng thấp. Điều thú vị ở chỗ, thu nhập bình quân đầu người tại đây chỉ đứng ở top giữa trên thế giới, thấp hơn nhiều so với các nước Bắc Âu hoặc Bắc Mỹ khác. Với hệ thống giáo dục tuy miễn phí nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, Phần Lan là một trong những đất nước có tư duy thúc đẩy sáng tạo và góc nhìn đa chiều cho người dân. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, năm nay Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nhờ nhiều dịch vụ tốt như y tế miễn phí, an ninh xã hội an toàn.

Xếp sau Phần Lan trong bảng Chỉ số hạnh phúc năm nay là Na Uy. Đây được coi là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Bất ngờ có mặt tại vị trí thứ ba là Đan Mạch, vốn được coi là một trong những đất nước mà người dân giữ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt nhất, Đan Mạch cũng có một môi trường sống vô cùng lý tưởng.

MAI PHƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc