Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Những người đẹp trốn chồng đi thi Người mẫu Quý bà

Thứ Hai 12/11/2018 | 10:50 GMT+7

VHO- Chung khảo khu vực phía Bắc Mrs VietNam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 vừa diễn ra cuối tuần qua tại Rạp Đại Nam (Hà Nội). Gần 30 thí sinh đã trải qua nhiều thử thách để giành cơ hội vào chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Trốn chồng... đi thi

Ngồi "ghế nóng" Chung khảo phía Bắc Mrs VietNam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 có TGĐ Elite Việt Nam Thúy Nga (Trưởng BGK), diễn viên Bảo Thanh và các giám khảo khách mời: TS. Phương Nga, Ths. Bác sĩ Thu Hà và Nhà thiết kế Audrey Hiếu Nguyễn.

Thí sinh tham gia cuộc thi trong độ tuổi 25 - 50, đa dạng các ngành nghề như giáo viên, kỹ sư, kinh doanh, MC, diễn viên... Dù cuộc sống muôn màu vẻ nhưng họ đều có điểm chung ước mơ là được một lần đứng trên sân khấu trình diễn.  Có những người đẹp còn giấu chồng đi thi Mrs VietNam như Nguyễn Thị Kiều Anh (Hải Dương),  Bùi Thị Ngọc Huyền (Hà Nội)... Bên cạnh đó, các thí sinh cũng chia sẻ nhiều lý do đặc biệt khiến họ tham dự Người mẫu Quý bà Việt Nam.  Đỗ Trúc Ly (sinh năm 1982) chia sẻ: “Không có quá nhiều cơ hội đến với những phụ nữ đã gần 40 và chúng ta luôn sẵn sàng ở tâm thế nắm bắt cơ hội, làm những điều mong muốn nhưng chưa làm được”.

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Anh trốn chồng đi thi Mrs Vietnam

Theo bà Thuý Nga (Trưởng BGK), cuộc thi có thành phần thí sinh phong phú, đủ các ngành nghề. Một số thí sinh đang làm việc tại Đức, Nhật... cũng trở về Việt Nam tham dự. Điều đó nói lên sức hút từ cuộc thi rất lớn. Đặc biệt, có những thí sinh gần 50 tuổi nhưng vẫn rất tự tin “thi đấu”.

Giám khảo, diễn viên Bảo Thanh và TS. Phương Nga

Khác biệt lớn nhất ở Mrs VietNam so với các cuộc thi dành cho quý cô là sự cách biệt lớn về tuổi tác, thậm chí là ở hai thế hệ. Tuy nhiên, tiêu chí của cuộc thí quý bà là ngoài nhan sắc phù hợp với lứa tuổi thì trải nghiệm cuộc sống, cách nuôi dạy con cái, điều hành công việc, gia đình... cũng là những tiêu chí để chấm điểm. Cuộc thi là sự so tài gay cấn của thí sinh với sự trải nghiệm trong cuộc sống, công việc ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Thí sinh chụp ảnh cùng Ban giám khảo

Giám khảo-  bác sĩ Thu Hà chia sẻ, chị rất bất ngờ trước sự tự tin của các thí sinh, đặc biệt có những thí sinh đã lập gia đình, sinh 2 hoặc 3 con nhưng có vóc dáng và sự trẻ trung đến bất ngờ.

Đi thi để truyền cảm hứng

MC, diễn viên Nguyễn Hương Giang gây chú ý khi xuất hiện tại Chung khảo phía Bắc Mrs VietNam 2018 bởi gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp. Không quá nổi bật về chiều cao nhưng Hương Giang từng làm MC và diễn viên nên rất tự tin giới thiệu bản thân mình.

MC, diễn viên Nguyễn Hương Giang tham gia cuộc thi để truyền cảm hứng

 "Tôi đã từng kết hôn và đã ly hôn, con gái năm nay học lớp 1. Biết thông tin về cuộc thi Mrs VietNam, tôi quyết định đăng ký tham dự. Hy vọng sau mỗi cuộc thi như thế này người phụ nữ sẽ có thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức để hoàn thiện bản thân và tăng thêm sự tự tin”, Hương Giang chia sẻ.

Người đẹp cũng tâm sự, đã từng kết hôn và ly hôn nên khi tham dự cuộc thi, cô mong muốn  truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác: “Sau hôn nhân đổ vỡ, mọi thứ không phải màu đen, chúng ta hoàn toàn có thể làm lại từ đầu”.

Thí sinh Nguyễn Thị Khuyên hiện đang làm việc tại Berlin (Đức)         

Gây ấn tượng tại cuộc thi còn có thí sinh Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1987) đến từ Nghệ An, hiện đang làm việc tại Berlin (Đức). Vẻ ngoài trẻ trung của thí sinh này khiến ít ai có thể biết được cô đã là mẹ của 3 bé trai.

“Ai đến cuộc thi cũng mong muốn mình giành giải thưởng nào đó. Tôi sẽ cố gắng có những đóng góp tốt nhất cho cộng đồng, nhất là cộng đồng người Việt tại Đức”, người đẹp Nghệ An chia sẻ.

Người đẹp Phạm Ngọc Hà My dẫn chương trình

Chung khảo phía Nam cuộc thi Mrs VietNam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 sẽ diễn ra ngày 18. 11 tại TP. Hồ Chí Minh­.

Minh Ngọc

 

 

 

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top