Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Nỗ lực khắc phục hậu quả cháy rừng tại California

Thứ Sáu 16/11/2018 | 09:58 GMT+7

VHO- Vụ cháy rừng xảy ra tại California, Mỹ được xem như thảm kịch tồi tệ nhất của tiểu bang này, biến thị trấn Paradise thành tro tàn đổ nát.

 Một lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa tại Thung lũng Simi Ảnh: CNN

8.650 căn nhà bị thiêu rụi

Sau gần một tuần xảy ra thảm họa, hàng trăm người, cả cứu hộ và người dân từ khắp nơi đổ về phía Bắc California, nơi bị tàn phá bởi ngọn lửa kinh hoàng để tìm kiếm các nạn nhân xấu số và khoảng 130 người mất tích. Cho đến sáng ngày 15.11, số người chết do trận hỏa hoạn đã tăng lên con số 59 người.

Đám cháy đã phá hủy 8.650 căn nhà và thiêu rụi 55.846 ha rừng tại miền Bắc California. Khoảng 35% thị trấn Paradise đã biến thành tro tàn, cùng hơn 10.000 công trình bị đốt cháy. Trong khi đó, ngọn lửa tại miền Nam California đã thiêu rụi 39.805 ha đất, phá hủy hơn 504 công trình. Hill Fire - đám cháy thứ hai tại miền Nam California cũng đã thiêu hủy 1.833 ha đất. Như vậy chỉ trong vòng một tuần, hơn 93.077 ha đất tại California đã bị thiêu cháy. Hơn 300.000 người đã bị buộc phải di tản khỏi nơi ở trên toàn tiểu bang.

Phần lớn số người mất tích là cư dân thuộc thị trấn Paradise, một thị trấn gồm 27.000 người. Trả lời phỏng vấn của CNN, cảnh sát trưởng Hạt Butte và Coroner, Kory Honea cho biết, tại thị trấn Paradise, đội ngũ cứu hộ hiện có khoảng 451 người cùng 22 chú chó cảnh vệ đang tiến hành tìm kiếm trong khu vực xảy ra vụ cháy. “Chúng tôi đang tiến hành nhanh nhất có thể, tuy nhiên sẽ mất khá nhiều thời gian. Điều quan trọng và may mắn là chúng tôi có quyền tìm kiếm. Và tôi cũng rất hiểu tình hình hiện tại (rằng người dân muốn nhận lại tài sản của mình). Chúng tôi hiện đang cân bằng giữa hai hoạt động này (tìm kiếm người mất tích và tài sản)”. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu thu thập mẫu ADN từ những thành viên gia đình có người mất tích vào ngày 15.11.

Cư dân muốn gây dựng lại thị trấn

Thị trưởng của Paraside là Jody Jones khẳng định, bà sẽ nỗ lực đem thị trấn trở lại sau khi tìm kiếm người mất tích. Bà Jones cũng cho biết, người dân hiện đang có nhiều nguyện vọng muốn trở lại thị trấn và cố gắng khắc phục những hậu quả mà đám cháy gây ra: “Tôi biết mọi người muốn quay trở về và xây dựng lại những gì đã mất. Tôi nghĩ điều này là hoàn toàn có thể, chỉ có điều nó sẽ mất thời gian trước khi khu vực đám cháy đủ an toàn để làm điều đó. Việc chúng ta cần làm hiện giờ là kiên nhẫn”. Mối đe dọa từ vụ cháy rừng hiện đã được kiềm chế ở mức độ ít gây hại, tuy nhiên vẫn còn những mối nguy hiểm từ các vùng chưa được dập lửa hoàn toàn.

Hiện đường điện và nước tại thị trấn Paraside đã dừng hoạt động hoàn toàn. Dân cư tại Paraside đang tiến hành di tản trong nỗi lo lắng và tiếc nuối. Carmen Smith, một trong những cư dân có nhà cửa bị thiệt hại đáng kể trong vụ cháy chia sẻ: “Tôi đã nghĩ tôi cần phải trở về nhà vì tôi hiện đang làm việc tại một bệnh viện và chúng tôi cần phải sơ tán tất cả mọi người. Nhưng khi tôi trở về thì điều tồi tệ đã xảy ra, ngọn lửa đã lan tới đó mất rồi”. Như nhiều người dân khác trong thị trấn, Smith đang lo lắng việc khi nào cô có thể quay lại để lấy thuốc và quần áo, hoặc đơn giản chỉ là kiểm tra thiệt hại.

Thêm một ngọn lửa mới

Một ngọn lửa mới vừa xuất hiện tại Sierra Fire, Hạt San Bernardino. Trận hỏa hoạn xảy ra vào cuối ngày 14.11 (theo giờ địa phương), cách Los Angeles khoảng 50 km về phía đông, gần với Rialto và Fontana. Cho đến sáng ngày 15.11, ngọn lửa đã thiêu rụi 59 ha rừng. Các cơ quan cứu hỏa cho biết, đám cháy lan nhanh do Sierra Fire là vùng phải đón gió Santa An.

Tống thống Mỹ Donald Trump cũng đã tham gia một cuộc họp để thảo luận các phương án ứng phó với vụ cháy được tổ chức bởi chính quyền bang California gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ryan Zinke và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Brock Long. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ryan Zinke cho biết, ông muốn tập trung vào việc kiểm tra và hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như người dân thuộc những vùng bị thiệt hại, đồng thời tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các tiểu bang và địa phương trong giai đoạn khắc phục hậu quả. 

 HƯƠNG LY

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top