Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Ngôn ngữ hình ảnh Việt Nam - Hungary

Thứ Sáu 23/11/2018 | 21:27 GMT+7

VHO- Chiều 23.11, Triển lãm tranh đương đại Hungary- Việt Nam với chủ đề “Ngôn ngữ hình ảnh” đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Triển lãm mỹ thuật đương đại Hungary- Việt Nam

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội tổ chức với sự tham gia 12 họa sĩ đến từ Hungary (28 tác phẩm) và 10 họa sĩ của Việt Nam (31 tác phẩm).

 

Đại sứ Hungary tại Việt Nam phát biểu trong lễ khai mạc

Nói về sự gần gũi trong các tác phẩm của hoạ sĩ 2 nước, Giám đốc Hiệp hội Nghệ sĩ Hội hoạ và Mỹ thuật ứng dụng Hungary Márta Simonffy nhấn mạnh: “Bất luận người nghệ sỹ sống ở nơi đâu, họ đều sử dụng ngôn ngữ của sáng tạo, đó là ngôn ngữ phổ quát toàn cầu để biểu đạt ý tưởng và cảm xúc. Một ngôn ngữ chung như vậy của các nghệ sỹ sẽ tạo nên một tấm gương để nhìn vào đó, chúng ta có thể nhận thức thế giới của mình”.

 Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam: “Triển lãm này là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ và ấm áp giữa các hoạ sĩ đương đại Hungary và Việt Nam. Nó cũng là cây cầu thế kỷ, đặt tiếp cái gạch nối trăm năm cho bạn và tôi, những người yêu hội hoạ”.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn cho rằng: “Thế giới đang phẳng cùng Văn hóa toàn cầu. Đầu thế kỷ mới, Việt Nam vẫn là một địa chỉ nghệ thuật thú vị và tin cậy để các nghệ sĩ quốc tế đến giao lưu và đối thoại bình đẳng. Không còn những khoảng cách xa lạ về ngôn ngữ, chất liệu và khuynh hướng sáng tác. Sự hội nhập tự tin và cởi mở của Mỹ thuật Việt Nam sau ba thập kỷ Đổi mới và Mở cửa đã xóa bỏ khoảng cách văn hóa Đông- Tây. Nghệ thuật quốc tế hay khu vực vẫn đang là chuyện thường ngày theo đôi cánh tự do của sáng tạo”.

Sau triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 23.11- 2.12, những tác phẩm của “Ngôn ngữ hình ảnh" sẽ tiếp tục được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ 19- 26.12.

P.V

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top