TT-Huế: Truy bắt đối tượng đâm trọng thương bé gái 10 tuổi để cướp tài sản

VHO- Nam thanh niên ghé vào một nhà dân trên địa bàn xã Phú Diên đúng lúc người lớn đi vắng. Thấy bé gái 10 tuổi đang ngồi chơi một mình, đối tượng này đã dùng dao đâm nhiều nhát và cướp đi dây chuyền vàng, điện thoại di động của nạn nhân.

TT-Huế: Truy bắt đối tượng đâm trọng thương bé gái 10 tuổi để cướp tài sản - ảnh 1

Ngôi nhà của gia đình cháu T. , nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Q.Nhật

Ngày 5.1, Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã bắt khẩn cấp nam thanh niên tên Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên). Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo pháp luật.

Trước đó, khoảng gần 17 giờ ngày 4.1, người thân của cháu N.T.T.T (SN 2009, trú tại thôn Kế Sung Thượng) đã trình báo đến công an xã Phú Diên vụ việc cháu T. bị đâm trọng thương bởi nhiều nhát dao ngay tại nhà.  Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, cháu T. ở nhà chơi một mình thì có một nam thanh niên ghé vào nhà. Đây vừa là nhà ở gia đình, vừa có kinh doanh thêm dịch vụ cầm đồ. Thấy không có người lớn, nam thanh niên này đã dùng dao đâm gục cháu bé, sau đó lấy một sợi dây chuyền vàng  và điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ đi. Cháu T. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy vụ việc nghiệm trọng, ngay lập tức công an xã Phú Diên đã báo cáo và phối hợp với Công an huyện Phú Vang để khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng gây án. Qua trích xuất hệ thống camera công cộng do người dân địa phương lắp đặt dọc các tuyến đường trong thôn, lực lượng công an nhận đã khoanh vùng và nhận diện đối tượng gây án có nhiều đặc điểm của Nguyễn Văn Việt.

Đến gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khẩn cấp khám xét nhà của Việt và bắt giữ nam thanh niên này trước sự ngỡ ngàng của nhiều người thân và dân cư quanh khu vực. Qua khám xét, sợi dây chuyền và điện thoại di động của nạn nhân được Việt cất giấu ngay tại nhà.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc