Thu phí môi trường khi leo núi Phú Sĩ

VHO- Kể từ mùa hè năm 2019, những du khách có ý định leo núi Phú Sĩ sẽ phải đóng góp 1.000 yên (tương đương với 9 USD) cho chính phủ Nhật Bản. Đây được coi như loại phí bảo tồn đối với thắng cảnh biểu tượng của nước này. Dự kiến, chính sách mới này sẽ được phê chuẩn tại phiên họp của các cơ quan cũng như chính quyền hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi vào ngày 19.3.

Thu phí môi trường khi leo núi Phú Sĩ - Anh 1

 Núi Phú Sĩ

Các nhà chức trách địa phương cho biết, mục đích ban hành loại phí trên của các tỉnh Shizuoka và Yamanashi nơi có ngọn núi này chính là để tăng thêm nguồn kinh phí về bảo vệ môi trường và thí điểm các biện pháp triển khai, đảm bảo an toàn cho những du khách thực hiện chuyến leo núi. Hiện tại, các nhà chức trách địa phương đưa ra quy định, những du khách có ý định chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ kể từ trạm thứ năm sẽ phải đóng góp cho ngân quỹ. Theo đó, các điểm đóng góp này sẽ được xây dựng trên sườn núi gần khu vực nửa đường lên tới đỉnh núi. Khoản phí này sẽ là không bắt buộc đối với các du khách chỉ có ý định ngắm cảnh, mua sắm và thưởng ngoạn phong cảnh của ngọn núi.

MAI ANH

Ý kiến bạn đọc