Sắp diễn ra Giải bóng bàn Quốc tế Cây vợt vàng 2019

VHO- Từ ngày 4 đến 7.7 tại Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du, (số 116 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM) sẽ diễn ra Giải bóng bàn Quốc tế Cây vợt vàng 2019, giải quốc tế có truyền thống, lâu đời nhất của bóng bàn Việt Nam đã bước sang tuổi 33 hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Giải do Sở VH,TT TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn bóng bàn TP.HCM và Trung tâm TDTT Hoa Lư tổ chức. Giải là sân chơi uy tín, quy tụ những tay vợt mạnh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở 4 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải gần 300 triệu đồng, trong đó đội vô địch đồng đội được 30 triệu đồng, vô địch đơn được 20 triệu.

Sắp diễn ra Giải bóng bàn Quốc tế Cây vợt vàng 2019 - ảnh 1

Ban tổ chức cung cấp thông tin của giải

Trong buổi họp báo diễn ra vào sáng 28/6 tại TP.HCM, Ban tổ chức cho biết năm nay giải sẽ có 8 đội khách mời là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan, Quảng Tây (Trung Quốc). Về phần chủ nhà có các đội: Đà Nẵng, Hà Nội, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang và TP.HCM. Được đánh giá có thể tranh chấp thứ hạng với các đối thủ khách mời là các tay vợt: Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP.HCM), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuấn (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương). 

Sắp diễn ra Giải bóng bàn Quốc tế Cây vợt vàng 2019 - ảnh 2

Tay vợt Nguyễn Anh Tú được đánh giá cao ở nội dung đơn nam

Ông Từ Nhân Luân - Trưởng bộ môn bóng bàn TP.HCM, phó Ban tổ chức giải cho biết: “ Giải năm nay các đội khách mời và trong nước có trình độ khá tương đồng nên hứa hẹn sẽ diễn ra những trận đấu hấp dẫn, cuộc tranh chấp thứ hạng ở các nội dung sẽ rất khó đoán. Giải là cơ hội tốt để các tay vợt trong nước cọ xát với các đối thủ trong khu vực, qua đó nâng cao kỹ năng, thành tích cá nhân lẫn đồng đội, cũng như là cơ sở để hướng đến SEA Games 30 cuối năm”.

Giải Cây vợt vàng từng đón những tay vợt hàng đầu thế giới như Ma Lin (HCV Olympic 2008 và bốn lần vô địch World Cup bóng bàn), Liu Guozheng (từng vô địch đồng đội thế giới 2001 và 2004), Joo Sae Hyuk (Hàn Quốc, á quân Giải vô địch thế giới 2003) hay nhà vô địch nữ thế giới 2010 Li Jiawei (Singapore)... Vì thế, giải đấu đã tạo được uy tín đối với người hâm mộ bóng bàn trong nước và quốc tế suốt 32 năm qua.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc