Triển lãm tranh Ký ức chiến trường

VHO- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Ký ức chiến trường”, giới thiệu đến công chúng 64 ký họa về chiến trường Khu V của Liệt sĩ - họa sĩ Hà Xuân Phong.

Triển lãm tranh Ký ức chiến trường - ảnh 1

Tác phẩm "Thay băng cho trẻ" năm

Họa sĩ Hà Xuân Phong sinh năm 1937, quê ở làng chài Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng. Ông vừa là người chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, vừa là họa sĩ cầm cọ vẽ. Những bức ký họa của ông ẩn chứa cả khát khao được chuyển thể sang những tác phẩm hội họa lớn. Người chiến sĩ - họa sĩ tài hoa này đã hy sinh vào ngày 17.11.1974 trong một chuyến công tác khi vượt sông Trà Nô, Hiệp Đức, Quảng Nam, để lại hàng trăm bức ký họa chiến trường, trong đó có nhiều tác phẩm hiện nay thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 

Triển lãm tranh Ký ức chiến trường - ảnh 2

Tác phẩm "Nông Sơn sau ngày giải phóng" (1974)

Hơn 60 bức tranh được triển lãm lần này là những góc nhìn đa chiều, chân thật về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tái hiện cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ ở chiến trường Khu V, mang đến cho người xem sự cảm nhận sâu sắc về những năm tháng lịch sử hào hùng của một thời chiến tranh máu lửa và đầy mất mát. Triển lãm cũng nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc