Cụ bà 77 tuổi bị thương do chó hàng xóm cắn

VHO- Ngày 20.7, Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (77 tuổi, trú tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị chấn thương do chó nhà cắn.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra tại thôn Lâm Du, Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), khi bà D.  mang thức ăn sang cho cháu. Lúc tới ngõ bà bị một con chó Pitbull nặng 20 – 30 kg của nhà hàng xóm tấn công.

Sau khi bị chó cắn bệnh nhân được  chuyển thẳng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng  tỉnh táo, huyết động ổn, có một vết thương cằm trái; có vết thương trong lòng bàn tay phải; bốn vết thương cẳng và cánh tay trái, hai vết thương ở vùng đùi phải; xây xát da vùng thành ngực trái… Các bác sĩ cho biết, kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường và đã được mổ cấp cứu: cắt lọc xử lý đa vết thương phần mềm. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, và đang tiếp tục điều trị tại Khoa Chấn thương chung (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Cụ bà 77 tuổi bị thương do chó hàng xóm cắn - Anh 1

Bà Nguyễn Thị D. bị chó hàng xóm tấn công (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip con chó Pitbull lao vào tấn công bà Nguyễn Thị D. Mặc dù có một phụ nữ phát hiện và kéo con chó ra nhưng không được. Chỉ đến khi một người đan ông cầm gậy lớn, đánh đuổi thì con chó mới chạy mất. Nhiều người lên tiếng phản đối người quay clip - một phụ nữ  không chạy xuống cứu giúp người bị nạn mà còn quay clip. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, người nhà người quay clip đã lên tiếng giải là người phụ nữ quay clip đang mang bầu, ra ban công để gọi điện video cho chồng thì bắt gặp cảnh tượng này. Trong khi đó, một số người ủng hộ lại cho rằng, như thế là an toàn cho người phụ nữ; đồng thời có người chia sẻ kinh nghiệm khi bị chó tấn công thì chỉ có cách dùng ngón tay chọc thẳng vào hai mắt con chó thì nó mới chạy đi. Còn giằng co thì khiến con chó càng hung hăng thêm.

VIỆT THANH

Ý kiến bạn đọc