Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

U60 vẫn thi đại học ngành Piano

Thứ Sáu 26/07/2019 | 11:10 GMT+7

VHO- Cô Đào Thị Thư, sinh năm 1956 (quận 8, TP.HCM) vừa đăng ký xét tuyển vào Khoa Nghệ thuật, ngành Piano của Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM. Có thể nói, cô Thư là thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay.

 Cô Đào Thị Thư, thí sinh 63 tuổi

Chia sẻ lý do cho việc lựa chọn học ngành Piano khi bước vào tuổi 63, cô Thư cho hay, trước năm 1975 cô chọn học hóa sinh ở Đại học Khoa học để lấy chứng chỉ dự bị đại học chuyển sang Đại học Y khoa. Học được một năm, điều kiện gia đình quá khó khăn nên cô phải ngưng việc học, mặc dù vậy niềm đam mê đi học trong cô vẫn âm ỉ.

“Thèm” học như cô Thư

Sau đó cô lập gia đình và lần lượt sinh được bốn người con. Thời gian trôi qua cho đến khi các con trưởng thành, cô Thư cho biết bắt đầu “thèm” được đi học hơn bao giờ hết. “Năm đó là năm 2007 tôi đã 51 tuổi. Nghĩ rằng lúc này con cái đã trưởng thành nên mình có thể yên tâm để tiếp tục theo đuổi ước mơ được ngồi ở giảng đường đại học. Vì tuổi đã nhiều nên tôi không thể đến trường như các sinh viên khác, đành chọn học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Học được một năm tôi thấy mình thi được điểm khá cao, từ đó tôi nhận thấy mình cũng có thể học tốt được, nên tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu”.

Cô Đào Thị Thư có 3 năm liên tiếp học tiếng Anh ở Trường Đại học Sư phạm TP.HCM rồi từ chứng chỉ tiếng Anh, cô chuyển qua học thi TOEIC. Đến năm 2011, cô mạnh dạn đăng ký đại học từ xa của Trường Đại học Hà Nội. Sau 5 năm miệt mài, cô đã tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ Anh năm 2016 ở độ tuổi 60. Trong lúc vừa học cô đồng thời được mời dạy ở một số trung tâm ngoại ngữ. Khi có bằng cử nhân tiếng Anh hẳn hoi, lúc này tuổi đã cao cô Thư được mời dạy ở hai trường tiểu học tại quận 5, TP.HCM theo hình thức giáo viên hợp đồng. Ngoài dạy tiếng Anh, hiện cô còn theo học tiếng Pháp ở trung tâm ngoại ngữ.

Trở lại câu chuyện đam mê nghệ thuật của mình, cô Thư cho biết ngoài dạy và học ngoại ngữ, cô luôn dành thời gian để tìm hiểu về âm nhạc. Hiện cô đang dạy organ cho trẻ em tại hai trường mầm non quận 10 và quận 8 theo hình thức hợp đồng. “Khi được biết chính sách ưu đãi dành cho người học từ 61 tuổi trở lên tôi đã mạnh dạn đăng ký học để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, được đào tạo bài bản chuyên môn hơn, đồng thời hỗ trợ nhiều cho công việc dạy âm nhạc của mình”, cô Thư chia sẻ. Được biết, cô Thư đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Piano và nếu không trúng tuyển thì cô chọn nguyện vọng 2 vào ngành Ngôn ngữ Pháp.

 Bộ phận tuyển sinh đang xem học bạ và bằng tốt nghiệp THPT của cô Đào Thị Thư

Sẽ xét tuyển như các thí sinh khác

Tại buổi đăng ký xét tuyển, cô Thư đã chuẩn bị khá kỹ càng các hồ sơ mang theo như chứng chỉ tú tài phổ thông cấp năm 1974 đã ngã màu vàng cũ kỹ được ép nhựa cẩn thận, các bảng tích phê từ giai đoạn trước giải phóng, một bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Hà Nội cấp năm 2016 cùng với bảng điểm còn mới tinh… Cô Thư cho biết tuy là giáo viên dạy organ ở hai trường mầm non nhưng với piano thì chưa biết nhiều, vì thế cô đã mua sách về tự học, đánh được nhiều bài nhưng kỹ thuật còn yếu nên không được tự tin lắm.

Nói về thí sinh đặc biệt này, ông Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa Nghệ thuật Trường Đại học Văn Hiến cho biết, cô Thư sẽ xét tuyển như các thí sinh bình thường khác. Theo đó, ngày 31.7 tới đây cô Thư sẽ đến trường thi môn năng khiếu theo quy định. Riêng đối với điều kiện môn Văn trong tổ hợp xét tuyển của ngành Piano hiện quy định phải đạt từ 5 điểm trở lên, thì do sự khác biệt về đào tạo trước năm 1975, trong bảng điểm không có ghi cụ thể số điểm môn Văn lớp 12 nên trường hợp này sẽ được trình lên ban lãnh đạo để xét đặc cách… Nếu cô Thư trúng tuyển sẽ được miễn 100% học phí suốt khóa học vì chính sách của trường muốn khuyến khích tinh thần học tập suốt đời của người học.

Được biết, kỳ tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Văn Hiến thực hiện chương trình Học tập suốt đời ở bậc đại học. Theo đó, các thí sinh độ tuổi từ 22 đến 61 tuổi sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi từ 20 - 100% học phí. Độ tuổi càng lớn thì mức ưu đãi càng cao. Thí sinh từ 61 tuổi trở lên được miễn 100% học phí. 

 Khi được biết chính sách ưu đãi dành cho người học từ 61 tuổi trở lên tôi đã mạnh dạn đăng ký học để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, được đào tạo bài bản chuyên môn hơn, đồng thời hỗ trợ nhiều cho công việc dạy âm nhạc của mình.

(Cô Đào Thị Thư)

 

 THÙY TRANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top