HLV Park Hang-seo có lợi thế gì hơn so với đối thủ trước trận gặp Thái Lan?

VHO-Ngày mai 1.9, đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan cho cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa hai đội tuyển tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra vào ngày 5.9 tới. Trước khi đi, HLV Park Hang – seo đã nói toàn đội sẽ không để nhân dân Việt Nam thất vọng và người ta đang có cơ sở để tin vào điều đó.

Tính tới thời điểm này, ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam đã có 4 lần vượt qua bóng đá Thái Lan. Đó là trận U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan tới 4-0 tại vòng loại U23 châu Á; U19 Việt Nam hạ U19 Thái Lan 1-0 tại giải U19 quốc tế; đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 1-0 tại King’s Cup và gần đây nhất, đội tuyển nữ Thái Lan lại thua 0-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup 2019.

HLV Park Hang-seo có lợi thế gì hơn so với đối thủ trước trận gặp Thái Lan? - Anh 1

Bất chấp trời mưa lớn vào chiều 30.8, đội tuyển Việt Nam vẫn tập luyện tích cực

Ở cấp độ CLB, CLB Bangkok United đã bị thua 0-1 trước Hà Nội FC tại vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2019. Sự thất bại toàn diện của bóng đá Thái Lan trên mọi mặt trận trước bóng đá Việt Nam như thế đang làm cho người Thái mất hết tự tin vào một nền bóng đá luôn được xem là đứng đầu khu vực.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của tờ Matichon (Thái Lan), 79% người được hỏi tin rằng bóng đá Thái Lan đã bị bóng đá Việt Nam vượt qua. Chỉ có 21% còn lại tin rằng người Thái vẫn thống trị khu vực. Đây không phải lần đầu CĐV Thái Lan mất niềm tin vào bóng đá nước nhà. Trước trận đấu giữa "Voi chiến" và tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, 45% độc giả của tờ báo không tin Thái Lan sẽ thắng được Việt Nam, dù sở hữu lợi thế sân nhà.

Dù rằng hiện tại đội tuyển Thái Lan đang được dẫn dắt bởi vị HLV có đẳng cấp trong châu lục là ông Akira Nishino nhưng so với HLV Park Hang-seo, ông thầy người Nhật Bản này bất lợi hơn khi chỉ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong khoảng 2 tháng qua trong khi HLV Park Hang-seo lại có 22 tháng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, chinh chiến trên nhiều mặt trận, làm nên nhiều chiến công lẫy lừng

Điểm chung của hai ông thầy trong cuộc chạm trán nảy lửa này là họ chỉ có khoảng thời gian là 10 ngày để chuẩn bị và ông Akira Nishino đã tuyên bố mạnh miệng rằng ông chỉ cần 10 ngày là có thể đánh bại được đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu tự tin như vậy nhưng nhìn vào việc ông Akira Nishino bất ngờ quyết định cho thôi chức vụ trợ lý của HLV Sirisak Yodyardthai tại đội tuyển Thái Lan chỉ ít ngày trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam hay như việc ông triệu tập tới 5 thủ môn trong một đợt tập trung ngắn hạn chuẩn bị cho 1 trận đấu, đủ cho thấy đội tuyển Thái Lan đang có dấu hiệu bất ổn.

Trái ngược với phát biểu tự tin này, ông thầy đến từ xứ sở mặt trời thậm chí còn lập hàng rào chắn, tránh tầm mắt của các phóng viên vì sợ lộ bài trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Thái Lan, đủ cho thấy ông Nishino đánh giá cao đối thủ tới mức nào.

HLV Park Hang-seo có lợi thế gì hơn so với đối thủ trước trận gặp Thái Lan? - Anh 2

Ông Park Hang-seo buộc phải có nhiều toan tính cho cuộc đối đầu được chờ đợi này

Về mặt tâm lý, trong khi HLV Park Hang-seo không phải chịu quá nhiều sức ép vì dù sao cũng đã giúp bóng đá Việt Nam bước lên nhiều đỉnh cao thì ông Nishino lại phải chịu sức ép, từ việc buộc phải thắng Việt Nam để lấy lại vị thế và niềm tin của cổ động viên xứ sở chùa Vàng cũng như bản hợp đồng với mức lương khủng mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã dành cho mình.

Ông Nishino chỉ có lợi thế là đội quân của ông không mất thời gian để di chuyển nhưng ba cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật gồm Thitiphan, Theerathon Bunmathan và Chanathip là nòng cốt để xây dựng lối chơi của đội tuyển Thái Lan, chỉ về nước trước trận đấu có 4 ngày.

Tất nhiên HLV Park Hang-seo cũng có nhiều bất lợi trước cuộc đối đầu lớn này, nhất là khi các trụ cột như Quang Hải, Duy Mạnh vừa vắt hết sức lực tại AFC Cup. Bên cạnh đó là hàng loạt chấn thương của các trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Hậu, sẽ buộc ông thầy người Hàn Quốc phải có những tính toán riêng, nhất là khi đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu này lại là đội tuyển mạnh nhất với sự góp mặt của Chanathip.

“Messi Thái” vắng mặt trong hầu hết các trận đấu mà người Thái thất bại trước bóng đá Việt Nam. Và trận đấu gặp tuyển Việt Nam được xem là cơ hội cho “Messi Thái” lấy lại thể diện cho bóng đá Thái Lan, đang bị chao đảo sau hàng loạt trận thua trước bóng đá Việt Nam.

 

THU SÂM; ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc