Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Lên ngôi vô địch V.League, CLB Hà Nội lập hàng loạt kỷ lục

Thứ Tư 23/10/2019 | 18:28 GMT+7

VHO-Đăng quang chức vô địch V.League 2019, CLB bóng đá Hà Nội đã lập hàng loạt kỷ lục của giải bóng đá chuyên nghiệp hấp dẫn nhất hiện nay - Wake-up 247 V.League.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã dự khán, trao Cúp vô địch cho CLB Hà Nội sau trận đấu gặp CLB bóng đá Than Quảng Ninh trên sân Cửa Ông, Quảng Ninh vào chiều tối 23.10 trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng của V.League 2019

Tung vào sân đội hình có nhiều cầu thủ được yêu thích như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Bùi Tiến Dũng, CLB bóng đá Hà Nội đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt của người hâm mộ vùng than.

Trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ

Việc đã giành ngôi vô địch trước 2 vòng đấu cuối cũng khiến cho các cầu thủ Hà Nội lơi lỏng hơn về tâm lý trong khi đội Than Quảng Ninh buộc phải thắng trận đấu này mới có thể cán đích ở vị trí thứ 3. Và những nỗ lực của đội Than Quảng Ninh đã được đền đáp khi họ giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước CLB bóng đá Hà Nội. Cùng với chiến thắng của CLB Than Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân cũng được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

Như vậy sau 26 vòng đấu quyết liệt, V.League 2019 đã khép lại  với chức vô địch thuộc về CLB Hà Nội sau cuộc đua "song mã" khốc liệt tới những vòng đấu cuối cùng CLB TP.HCM. Đây cũng là mùa giải thi đấu thành công của đội bóng thủ đô khi họ phải phân tán sức lực tại 3 đấu trường.

Tại đấu trường châu vực, Hà Nội FC là đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào chung kết Liên khu vực AFC Cup với chuối trận bất bại cực kỳ ấn tượng trên cả sân nhà và sân khách.

Với chức vô địch ở đấu trường V.League, đây là lần thứ 2 liên tiếp và là lần thứ 5 trong lịch sử 20 năm của giải đấu này CLB bóng đá thủ đô lên ngôi vô địch. Đây cũng là CLB sở hữu thành tích giàu nhất V.League hiện nay khi thi đấu 10 mùa giải chuyên nghiệp thì đã có 5 chức vô địch và 4 ngôi á quân.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải trao Cúp vô địch cho CLB Hà Nội

Trước khi đăng quang chính thức ở mùa giải năm nay, CLB bóng đá Hà Nội cũng vừa lên ngôi ở 2 giải trẻ là U19 và U21. Như thế tính tới thời điểm này, CLB Hà Nội đã có cú ăn ba, lên ngôi vô địch của 3 giải đấu. CLB này cũng có thể hoàn thành cú ăn 4, nếu giành tiếp ngôi vô địch ở Cúp quốc gia. Hiện đội đã vào đến bán kết của giải đấu này.

Đặc biệt đây cũng là lần thứ 2, CLB bóng đá Hà Nội giành cú ăn ba ở 3 mặt trận, lần trước là ở mùa giải 2016, CLB Hà Nội cũng giành ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia, giải U19 và U21.

Cú ăn ba này cũng cho thấy công tác đào trẻ của CLB bóng đá Hà Nội đã “đơm hoa, kết trái”. Thế hệ của Quang Hải, Duy Mạnh đang thi đấu thành công trong màu áo của CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia hiện nay cũng xuất phát từ lò đào tạo trẻ của đội bóng này.

Sau trận đấu với Than Quảng Ninh, CLB bóng đá Hà Nội lên ngôi vô địch V.League lần thứ 5 với phần thưởng là 3 tỉ đồng

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hà Nội FC trong mùa giải 2019 và để tri ân các thế hệ cầu thủ đóng góp cho bóng đá thủ đô trước đây, Tập đoàn T&T Group cùng CLB bóng đá Hà Nội tổ chức "Lễ vinh danh thành tích Bóng đá Hà Nội - Niềm tự hào Thủ đô" tại sân vận động Hàng Đẫy vào hồi 15h ngày 1.11 tới.

Chương trình sẽ nhìn lại hành trình đầy tự hào của CLB Hà Nội, xuất thân từ những CLB vang danh trong quá khứ như Thể Công, Công an Hà Nội, Quân khu Thủ đô… cho đến Hà Nội FC ngày hôm nay. Bên cạnh đó, đóng góp của những con người lặng thầm bên đường pitse hay trên khán đài cũng là một điểm nhấn không thể thiếu trong chương trình.

Sau vòng đấu cuối, ngôi á quân của Wake-up 247 V.League 1-2019 đã thuộc về CLB bóng đá TP.HCM; Than Quảng Ninh giành vị trí thứ ba của giải đấu này.

THU SÂM; ảnh: HẢI ĐĂNG - MINH GIANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top