Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Đón khách quốc tế thứ 3,5 triệu đến Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh

Thứ Tư 18/12/2019 | 14:23 GMT+7

VHO - Sáng 18.12, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh tổ chức Lễ chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3,5 triệu là bà Tung Yoohee (người Hàn Quốc) và vị khách thứ 10 triệu là ông Phạm Duy Khiên thông qua Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh năm 2019, tại chuyến bay VJ837 chặng bay từ Incheon (Hàn Quốc) – Cam Ranh.

Buổi lễ có sự hiện diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 

Chào đón vị khách du lịch thứ 3,5 triệu và vị khách thứ 10 triệu tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Năm 2019 là một năm bùng nổ các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương, qua đó đã thu hút rất lớn số lượng khách du lịch đến Khánh Hòa.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, trong thời gian qua, kết quả hoạt động du lịch của Khánh Hòa đã đạt thành tựu đáng kể. Theo ước tính năm 2019, tổng lượng khách lưu trú tại địa phương đạt hơn 7 triệu lượt, đạt 103% so với kế hoạch, tăng 13,3% so với cùng kỳ 2018, trong đó: Khách quốc tế đạt 3,56 triệu lượt, đạt 108,3%  so với kế hoạch, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, đã vượt chỉ tiêu do Chương trình Hành động Ngành Du lịch đề ra, trong đó thị trường khách Trung Quốc và Nga chiếm trên 80% tổng lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Trong khi đó ông Nguyễn Bá Quân – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho hay: Năm 2019, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh  phục vụ an toàn khoảng 58000 chuyến bay đến và đi, lượng hành khách thông qua Cảng khoảng 10 triệu khách (tăng 22% so với năm 2018) trong đó có 6,440 triệu lượt khách quốc tế.

Theo ông Quân, năm 2019, là năm thứ 15 khai thác thương mại tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Từ lúc Cảng hàng không chỉ có một nhà ga hành khách cải tạo lại từ khu nhà ở của quân sự đến nay Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã có hai nhà ga hành khách khang trang hiện đại.

Theo kế hoach đến năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có công suất thiết kế hành khách dự kiến là 8 triệu khách/năm. Năm 2030 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có công suất thiết kế hành khách dự kiến là 25 triệu khách/năm.

Hiện nay Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có 4 hãng hàng không mở đường nay tới đây: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines và Bamboo Airways khai thác 7 đường bay nội địa, 21 hãng hàng không quốc tế  và 4 hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 80  đường bay quốc tế kết nối với 7 quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc).

XUÂN HƯỚNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top