Mùa hoa mai anh đào - điểm nhấn du lịch ở huyện Kon Plông

VHO- Những ngày đầu năm mới 2020, khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) trở nên nhộn nhịp hơn bởi hàng ngàn người dân và du khách từ các nơi đổ về tham quan và lưu lại vẻ đẹp hút hồn của hoa mai anh đào…

Mùa hoa mai anh đào - điểm nhấn du lịch ở huyện Kon Plông - Anh 1

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng bạn bè, người thân lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên cánh hoa Mai anh đào

Vài năm gần đây, du khách nhiều nơi trên cả nước chọn điểm đến là khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen để du lịch. Nhất là vào dịp đầu năm mới, khi những cánh hoa mai anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả một vùng cao nguyên Măng Đen rộng lớn. Những ngày này, khi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Măng Đen như thác Pa Sỹ, hồ Toong Pô, hồ Đăk Ke, khu vực trung tâm huyện… chúng tôi dễ dàng bắt gặp những dòng người đến từ mọi miền tổ quốc đang thỏa thích tạo dáng bên những cây hoa mai anh đào quyến rũ, kiêu sa.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa mai anh đào, chị Nguyễn Thị Hoa, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đến với Măng đen nhưng thấy rất đẹp và mình tin chắc mình sẽ đến với Măng đen lần nữa. Và nếu ai chưa có dịp đến với Măng đen thì hãy một lần đến đây, để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, khí hậu trong lành, mát mẻ và nhất là dịp cuối năm có hoa mai anh đào nở rất đẹp”. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người dân sinh sống ở thị trấn Măng Đen, hoa mai anh đào năm nay nở sớm hơn những năm trước. Vì vậy, nếu du khách muốn thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất bên hoa mai anh đào thì nên đến vào thời điểm này. Bởi đây là khoảng thời gian hoa nở đồng bộ, bung cánh đều, rất đẹp.

Mùa hoa mai anh đào - điểm nhấn du lịch ở huyện Kon Plông - Anh 2

 Du khách tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm tại hồ Đăk Ke

Thống kê của UBND huyện Kon Plông, khoảng 1 tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón từ 2.000 - 3.000 lượt du khách từ các nơi trong cả nước đến tham quan, du lịch. Để tiếp đón du khách đến tham quan tại Măng Đen, đặc biệt vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý, UBND huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình sửa chữa kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch, đồng thời đã hỗ trợ giống hoa Mai anh đào cho người dân trồng dọc các tuyến đường và yêu cầu các nhà hàng, khách sạn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du khách, không tăng giá dịch vụ...

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc