Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona tại TP.HCM được xuất viện

VHO-Sáng nay 4.2, bệnh nhân người Trung Quốc L.Z.C, 28 tuổi, một trong hai trường hợp nhiễm virus corona được phát hiện đầu tiên tại Việt Nam được Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho xuất viện sau thời gian cách ly và điều trị 14 ngày.

Trước đó, vào ngày 22.1, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân là hai bố con người Trung Quốc được chuyển lên từ Bệnh viện huyện Bình Chánh với các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus nCoV. Kết qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm virus nCoV. 

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, sau 14 ngày được cách ly, điều trị tích cực đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh và được cho xuất viện. Mặc dù được cho xuất viện, tuy nhiên bệnh nhân L.Z.C tiếp tục xin được ở lại Bệnh viện để chăm sóc bố của mình là ông L.Z, 66 tuổi cũng bị nhiễm virus nCoV.

Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona tại TP.HCM được xuất viện - ảnh 1

Bệnh nhân L.Z.C được Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho xuất viện sáng 4.2

Theo các bác sĩ, tình hình sức khỏe hiện thời của bệnh nhân L.D, 66 tuổi là bố của bệnh nhân L.Z.C tiến triển rất tốt, đã hết sốt sau 6 ngày điều trị, hiện có thể tự sinh hoạt bình thường, kết quả xét nghiệm lần 2 đã âm tính với virus nCoV.

Với việc điều trị thành công và cho xuất viện bệnh nhân L.Z.C người bị nhiễm virus nCoV trước đó, Việt Nam đã ghi dấu ấn là quốc gia đầu tiên trên thế giới điều trị thành công bệnh viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm này.

Theo Bộ Y tế tính, đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam đã có 9 trường hợp mắc nCoV. Trong đó có hai bệnh nhân người Trung Quốc là hai cha con gồm một người đã được cho xuất viện, một người sức khỏe tiến triển tốt, kết quả xét nghiệm lần 2 đã âm tính với virus nCoV.

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc