Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ trượt khỏi đường băng

VHO -Theo hãng tin AFP, những hình ảnh thời sự phát trực tiếp trên Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nhiều người phải leo qua những mảng vỡ lớn của chiếc máy bay bị nạn để thoát ra khỏi ở phần cánh máy bay.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ trượt khỏi đường băng - Anh 1

Hình ảnh vụ tai nạn máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: AFP

Hình ảnh về vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay đã bị hư hỏng nặng và bốc cháy bên trong. Lực lượng cứu hỏa phải dập lửa sau đó. Đã có gió rất mạnh và mưa lớn ở Istanbul trước khi vụ tai nạn xảy ra. Những điều kiện thời tiết xấu tại Istanbul, đặc biệt vào mùa đông, vẫn thường khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Nhà chức trách Istanbul đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737 thuộc quản lý của hãng bay giá rẻ Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay đã bay từ thành phố cảng Izmir tới sân bay Sabiha Gokcen ở Istanbul, hạ cánh xuống sân bay lúc 15h18 GMT ngày 5.2, tức 22h18’ cùng ngày giờ Việt Nam. Tai nạn nhiều khả năng có liên quan tới tình hình thời tiết đang rất xấu, mưa to và gió lớn trong ngày 5.2 tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết: “Những người bị thương đã được đưa vào viện và một trong những công dân của chúng ta đã tử vong”. Thị trưởng Istanbul Ali Yerlikaya cho biết máy bay chở 177 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn từ tỉnh Izmir. Ông cho biết số người bị thương đang được chữa trị ở 18 bệnh viện. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên máy bay có 12 trẻ em. Cũng theo ông Ali Yerlikaya, máy bay đã “trượt đi khoảng 60 mét” sau khi trượt khỏi đường băng.

Tháng 3.2019, khoảng 30 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương do máy bay rơi vào vùng nhiễu động trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở thành phố New York, Mỹ. Máy bay Boeing 777 của Turkish Airlines, chở 326 hành khách và 21 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đã gặp sự cố khi bay vào vùng nhiễu động không khí trong khoảng 45 phút trước khi hạ cánh xuống sân bay JFK. Hàng chục xe cứu thương đã được điều động tới sân bay để cứu hộ. Đa số hành khách bị thương nhẹ do va đập. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, phi hành đoàn đã phát tín hiệu báo động khẩn cấp khi máy bay vẫn đang ở trên không. Vụ việc không gây gián đoạn dịch vụ hàng không ở sân bay.

Trước đó vào tháng 1.2018, một chiếc Boeing 737- 800 của Pegasus đã trượt xuống một bờ kè tại sân bay Trabzon ở Biển Đen và hạ cánh chỉ cách mặt nước vài mét. Sau 4 ngày, chiếc máy bay được đưa trở lại đường băng bằng cần cẩu. Tất cả 162 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn.

Theo website của hãng, Pegasus hoạt động được 20 năm, có một phi đội gồm 83 máy bay, trong đó có 47 máy bay Boeing và 36 máy bay Airbus. 

 MAI ANH

Ý kiến bạn đọc