Cách ly hành khách người Việt trên chuyến bay VN814

VHO- Ngày 5.3, thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết, ngành chức năng của TP.HCM đã xác minh được danh tính và thực hiện cách ly theo quy định đối với các hành khách người Việt trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về TP.HCM ngày 3.3.

Cách ly hành khách người Việt trên chuyến bay VN814 - Anh 1

Hệ thống giám sát y tế kim tra thân nhit du khách ti sân bay Tân Sơn Nht nh: S Y TẾ TP.HCM

Trước đó, ngành y tế Nhật Bản xác nhận có một hành khách nước này đã quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap về TP.HCM ngày 3.3, sau đó di chuyển về Nhật Bản ngay trong đêm 3.3 trên chuyến bay VN340 của Vietnam Airlines dương tính với Covid-19. Sau đó tổ bay và máy bay VN340 quay về Việt Nam chiều ngày 4.3 với ký hiệu VN341 đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay lập tức, tất cả nhân viên tổ bay và hành khách nhập cảnh trên được xe của đơn vị y tế đưa đến cách ly tại khu vực cách ly tập trung 14 ngày tại huyện Củ Chi và Nhà Bè của TP.HCM. Các nhân viên tại sân bay có tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm với Covid-19 trên cũng đã được cách ly. Để đảm bảo an toàn, máy bay cũng đã được tiến hành khử trùng nghiêm ngặt theo quy định.

Đáng nói, ngoài hành khách người Việt, còn có bốn hành khách người nước ngoài trên chuyến bay VN814 đã nhập cảnh vào Việt Nam. Do đó, các ngành chức năng của TP.HCM lập tức vào cuộc, thực hiện xác minh danh tính và thực hiện cách ly tập trung theo quy định đối với hành khách người Việt, trong khi người nhà của hành khách này thực hiện cách ly tại nhà. Còn lại bốn hành khách người nước ngoài đã xuất cảnh trong ngày 4.3, trong đó có ba người Pháp đi Bangkok (Thái Lan) và một người Australia đã về nước này. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đang kêu gọi những người từng tiếp xúc với các hành khách nhập cảnh từ chuyến bay VN814 sớm liên hệ qua số điện thoại 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

TP.HCM hiện vẫn tiếp tục áp dụng việc khai báo y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ các quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran… và các vùng lãnh thổ có dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện việc kiểm dịch y tế chặt chẽ tại sân bay nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch và tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp. Thành phố đang thực hiện cách ly tập trung 325 trường hợp người về từ vùng dịch.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong tháng 2 lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 346.650 lượt khách, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu du lịch ước đạt 8.100 tỉ đồng, giảm 29,94% so với cùng kỳ, giảm 37% so với tháng 1. Trong hai tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 1.186.750 lượt khách, giảm 21,71% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch trong hai tháng ước đạt 21.127 tỉ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ. Để kéo lại thị trường, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đã tung ra các gói kích cầu hấp dẫn, mạnh tay giảm sâu giá tour trong nước. Ngày 6.3, BenThanh Tourist Đà Nẵng mạnh dạn cho ra chùm tour kích cầu “Quê mình đẹp lắm” với nhiều hành trình đến các vùng an toàn trong nước có giá chỉ từ 1,99 triệu đồng. Trong đó, hành trình được du khách quan tâm nhiều hiện nay là thị trường miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP.HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm tác động đối với ngành du lịch trong và sau dịch Covid-19. Trong đó, bên cạnh việc tăng cường kích cầu du lịch nội địa, sẽ đẩy mạnh xúc tiến du lịch nước ngoài, khai thác những thị trường tiềm năng như Australia, chú trọng đến thị trường lớn có mức chi tiêu cao là Ấn Độ. Đồng thời tăng cường khai thác và thu hút khách từ thị trường Mỹ, Canada trong bối cảnh sắp có đường bay thẳng thuận lợi giữa Việt Nam – Mỹ... 

 HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc