Quảng Nam: 194/255 mẫu kết quả âm tính với Covid-19

VHO- Đến ngày 15.3, tỉnh Quảng Nam đang thực hiện cách ly tập trung 158 người, thực hiện lấy mẫu, gửi xét nghiệm 255 mẫu nghi nhiễm và đến nay đã có 194 mẫu kết quả âm tính với Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 12 giờ ngày 15.3, Ban chỉ đạo đã thực hiện cách ly tập trung 158 người, trong đó có 101 du khách nước ngoài. Ngoài ra còn có 194 trường hợp bắt buộc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.
Được biết, đến 12 giờ ngày 15.3, cơ quan chức năng đã cách ly tập trung 21 trường hợp liên quan chuyến bay VN54 (bệnh nhân thứ 46 là nữ tiếp viên hàng không, từ Anh về Việt Nam ngày 9.3); 36 trường hợp  liên quan đến chuyến bay VN18 (bệnh nhân thứ 50, nam, từ Pháp về Việt Nam ngày 10.3). Trong đó có đoàn khách từ Huế vào Quảng Nam gồm 17 du khách trên chuyến bay VN18, 2 lái xe và 1 hướng dẫn viên du lịch.
Ban chỉ đạo tiếp tục rà soát những người có liên quan đến chuyến bay VN54 (BN46), VN18 (bệnh nhân thứ 50), QR970 (bệnh nhân thứ 53-nam, quốc tịch Cộng hòa Czech, nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10.3, quá cảnh tại sân bay Doha-Quatar) và QR968 (bệnh nhân thứ 51, nữ, du học sinh Việt Nam, về sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13.3) để có hướng xử lý kịp thời và đúng theo quy định của Bộ Y tế.
Ban chỉ đạo cấp tỉnh cho biết, từ ngày 16.3, tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng khách sạn Hội An Beach Resort (phường Cửa Đại, TP. Hội An) làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19, trong diện cách ly. Đồng thời sẽ chuyển những khách nước ngoài có nhu cầu đang cách ly tập trung tại  Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân đến lưu trú đủ 14 ngày theo quy định. 
Tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ tối đa cho các du khách đồng ý vào cách ly tập trung tại khách sạn Hội An Beach Resort. Được biết, hiện tỉnh Quảng Nam đã cách ly tập trung 101 du khách nước ngoài, chủ yếu đi trên các chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 (VN0054); bệnh nhân thứ 46 (VN54).

Quảng Nam: 194/255 mẫu kết quả âm tính với Covid-19 - Anh 1

Hội An Beach Resort chuẩn bị làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài trong diện cách ly từ ngày 16.3 

Ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phụ trách Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh tại Hội An  cho biết, đến ngày 16.3, Quảng Nam có 42 khách nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày. Khi đủ 14 ngày sẽ kết thúc thời gian cách ly theo Quy định của BCĐ quốc gia, nếu họ tiếp tục ở lại Việt Nam thì chỉ khuyến cáo họ tự theo dõi sức khoẻ bản thân thêm 1 tuần. Trong thời gian đó, nếu có bất thường về sức khoẻ thì báo cho cơ sở y tế gần nhất.
 Trong trường hợp nếu du khách đã xét nghiệm âm tính và tiếp tục cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định, nếu du khách có nhu cầu, nguyện vọng tiếp tục trở về khách sạn tiếp tục cách ly đủ 14 ngày và chủ khách sạn, cơ sở lưu trú đồng ý, thì tỉnh thống nhất. Hiện có 33 người đã về cách ly tại các khách sạn. Trong trường hợp này, Ban chỉ đạo TP. Hội An sẽ thông báo cho BCĐ các địa phương nơi có các khách sạn tổ chức cách ly có trách nhiệm để tiếp tục theo dõi sức khoẻ, giám sát theo quy định. Đồng thời, khách sạn tổ chức cách ly phải cam kết phối hợp với chính quyền địa phương sở tại trong việc theo dõi, giám sát khách theo quy định.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất giao Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND TP.Hội An khẩn trương lập phương án khoanh vùng giao thông tại các trục đường chính dẫn vào thành phố Hội An; yêu cầu du khách nước ngoài vào TP. Hội An phải đeo khẩu trang.

Từ ngày 8-15.3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện và gửi xét nghiệm 255 mẫu nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 15.3, ngoài 2 mẫu dương tính ca thứ 31 và 33, đã có kết quả 194 mẫu âm tính và 59 mẫu đang chờ kết quả.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc