Du khách đến Tràng An vui vẻ mua khẩu trang trước khi vào tham quan

VHO - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 16.3, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng Ban quản lý khu du lịch Tràng An, Ninh Bình đã đưa ra quy định này đối với nhân viên, phục vụ và du khách từ ngày 9.3.

Bắt đầu từ ngày 9.3, khu du lịch Tràng An đã áp dụng quy định nhân viên phục vụ và du khách phải đeo khẩu trang mới được vào tham quan, du lịch. Quy định này đã được các du khách nhiệt tình hưởng ứng.

Du khách đến Tràng An vui vẻ mua khẩu trang trước khi vào tham quan - Anh 1

Đông đảo du khách nước ngoài tuân thủ quy định đeo khẩu trang

"Việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho quý khách cũng như cộng đồng là vô cùng cần thiết. Du khách khi đến mua vé, đề nghị quý khách đeo khẩu trang để phòng dịch. Nếu khách hàng không đeo khẩu trang, Khu du lịch sẽ từ chối phục vụ bán vé. Trong suốt hành trình tham quan, đề nghị quý khách luôn đeo khẩu trang đúng cách, nếu khách hàng không đeo khẩu trang bộ phận lái đò sẽ đưa quý khách quay trở lại bến thuyền, kết thúc chuyến tham quan, vé đã mua sẽ không hoàn lại", thông báo nêu rõ.

Du khách đến Tràng An vui vẻ mua khẩu trang trước khi vào tham quan - Anh 2

Quy định cũng không ngoại lệ với trẻ em

Du khách đến tham quan chủ yếu là người nước ngoài và phần lớn không chuẩn bị sẵn khẩu trang. Tuy nhiên, với tấm bảng thông báo và khi được hướng dẫn đi mua khẩu trang, thì không chỉ khách nước ngoài mà cả khách Việt Nam đều vui vẻ ủng hộ. Một nhân viên ở đây cho biết, các gian hàng quanh khu vực không được bán khẩu trang với giá “chặt chém” mà chỉ được bán tối đa 10.000 đồng/chiếc khẩu trang vải.

Du khách đến Tràng An vui vẻ mua khẩu trang trước khi vào tham quan - Anh 3

Khẩu trang ở khu du lịch Tràng An chỉ được bán với giá 10.000 đồng/chiếc

THẾ NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc