HUẾ: Thêm 7 du khách quốc tế hoàn thành cách ly y tế

VHO- Ngày 20.3, Sở Du lịch và ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao giấy xác nhận hết thời hạn cách ly 14 ngày cho 9 khách du lịch, trong đó có 7 du khách quốc tế.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại huyện Phong Điền), GS Phạm Như Hiệp- Giám đốc bệnh viện và lãnh đạo ngành du lịch đã trao giấy xác nhận hết thời hạn cách ly y tế cho 2 du khách quốc tịch Anh. Đây là 2 mẹ con đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 31 trên chuyến tàu du lịch ở Hạ Long.

HUẾ: Thêm 7 du khách quốc tế hoàn thành cách ly y tế - Anh 1

GS Phạm Như Hiệp tặng hoa cho 2 du khách người Anh đã hết thời hạn cách ly y tế. Ảnh: Phan Thành

Cùng ngày, tại khu du lịch Làng Hành Hương (phường Thủy Xuân, TP.Huế), Sở Du lịch và đại diện UBND phường Thủy Xuân cũng đã trao xác nhận hết thời hạn cách ly y tế và tiễn 4 du khách rời Huế về nước. Các du khách gồm 2 người quốc tịch Pháp và 2 người Thụy Sĩ.

Trong khi đó, tại Sun & Sea Resort (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) cũng “chia tay” 3 du khách hoàn thành việc cách ly y tế, trong đó có 1 du khách người Úc và 2 khách du lịch Việt Nam.

HUẾ: Thêm 7 du khách quốc tế hoàn thành cách ly y tế - Anh 2

Đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trung ương Huế tại buổi trao giấy xác nhận hết thời hạn cách ly

y tế và tiễn 2 du khách Anh về nước. Ảnh: Phan Thành

Sở Du lịch và các cơ sở lưu trú đã tặng quà lưu niệm cho các du khách, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ được đón tiếp và phục vụ du khách trong thời gian gần nhất, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Tính đến hết ngày 20.3, tại Thừa Thiên Huế đã có 33 người hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Trong đó, riêng ngày hôm nay đã có 19 người được trao giấy xác nhận hết thời hạn cách ly, gồm 7 du khách quốc tế nói trên và 12 người Việt Nam. Trước khi hết thời gian cách ly, 33 người này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm lần 2.

THÙY AN

 

 

Ý kiến bạn đọc