Nghệ An: Mâu thuẫn gia đình người phụ nữ ăn lá ngón tự tử được cứu sống

Một phụ nữ ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ huyện Quế Phong do mâu thuẫn gia đình đã ăn lá ngón tự tử nhưng may mắn được quân y đồn biên phòng Tri Lễ cứu sống.

Vừ Y M, 30 tuổi, trú ở bản Pà Khốm xã Tri Lễ huyện Quế Phong, Nghệ An là nạn nhân thứ 4 ăn lá ngón tự tử được quân y đồn Biên phòng Tri Lễ cứu sống từ đầu năm 2020 đến nay. Chị M cũng là nạn nhân thứ 17 được cứu sống bằng phương thuốc do bác sỹ quân y Lê Anh Đức sáng chế ra.

Nghệ An: Mâu thuẫn gia đình người phụ nữ ăn lá ngón tự tử được cứu sống - ảnh 1 

Quân y biên phòng cứu sống phụ nữ ăn lá ngón tự tử (Ảnh: Hải Thượng)

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 22.3, quân y đồn biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp nhận cấp cứu kịp thời chị Vừ Y M ăn lá ngón tự tử. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, nạn nhân đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử, nhưng được gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa đến phòng khám quân dân y đồn biên phòng Tri Lễ. Hiện chị M đã ổn định sức khỏe, được gia đình đón về chăm sóc.

                                   Phạm Tước

Ý kiến bạn đọc