Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Ngày 27.3: Giới VĐV mong muốn thể thao Việt Nam ngày càng vươn xa

Thứ Sáu 27/03/2020 | 15:49 GMT+7

VHO- Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2020), các VĐV Việt Nam hào hứng chào mừng ngày đặc biệt của những người làm nghề bằng những lời chúc thân thương, truyền tải những thông điệp ý nghĩa.

Ngày Thể thao Việt Nam 27.3 năm nay diễn ra trong không khí “kém vui” khi mà dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các giải thể thao trong nước và quốc tế ở giai đoạn đầu năm bị hoãn, kế hoạch tập luyện và thi đấu của các VĐV ở các đội tuyển bị đảo lộn. Thời điểm này đáng lẽ ra là lúc thể thao Việt Nam bận rộn với các giải đấu quan trọng, đặc biệt là những môn có VĐV tích điểm tranh suất đến Olympic Tokyo 2020. Thế nhưng vì ảnh hưởng của dịch, Thế vận hội đã dời sang năm sau và cũng từ đó kế hoạch tập huấn, thi đấu của các VĐV đã không diễn ra như dự kiến.

Chắc chắn rằng bây giờ ai nấy cũng đều chỉ nghĩ đến việc chống dịch Covid-19, không nhiều người nhớ ngày này cách đây 74 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao. Nhưng với giới VĐV, ngày 27.3 hằng năm lúc nào cũng là một dịp đặc biệt, đó là ngày của họ, là ngày mà “dân trong nghề” gửi đi cho nhau những lời chúc thân thương và cũng không quên truyền tải những thông điệp với mong muốn về một tương lai sáng lạn của thể thao nước nhà.

Nguyễn Thị Oanh vừa được tuyên dương trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - kỷ lục gia SEA Games 30, người vừa được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong lễ tuyên dương trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 viết trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Chúc mừng ngày Thể thao Việt Nam 27/3. Xin kính chúc Thầy, Cô HLV; những anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp; những người hoạt động trong ngành, liên quan đến ngành TDTT một sức khỏe dồi dào, luôn cháy hết mình, sống hết mình vì nền thể thao chung của nước nhà, vì màu cờ sắc áo của dân tộc. Chúc những bạn trẻ sẽ trở thành những mầm non tươi sáng của đất nước! Hãy lấy những khó khăn làm động lực để rèn luyện và vượt qua!”. Đồng đội thân thiết của Nguyễn Thị Oanh là Phạm Thị Hồng Lệ thì viết: “Chúc mừng thể thao Việt Nam 27/03/2020. Em xin kính chúc các thầy cô HLV, VĐV, các ban ngành, những người yêu thích và hâm mộ thể thao luôn tràng ngập năng lượng, sức khỏe và niềm vui, hết mình với đam mê và sự nghiệp. Chúc thể thao Việt Nam ngày càng phát triển và vươn tầm xa hơn. Chúc tất cả các HLV ,VĐV thành công , mang lại niềm tự hào cho nước nhà. Chúc bản thân vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện để chạm tới mục tiêu đề ra”.

Thành Ngưng sẽ phấn đấu hết mình vì đam mê của bản thân

VĐV đi bộ số 1 Việt Nam - Nguyễn Thành Ngưng, nhà vô địch SEA Games và từng tham dự Olympic 2016 chia sẻ: “Chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27.3.Chúc tất cả các cô chú, các thầy cô HLV, các anh chị, các em, các bạn đồng nghiệp cùng những người công tác trong ngành TDTT một ngày nhiều ý nghĩa. Luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp thể thao vĩ đại và đam mê của bản thân…”. VĐV người khuyết tật bơi lội số 1 Việt Nam - Võ Thanh Tùng thì chúc: “ Xin kính chúc Cô chú lãnh đạo, Thầy, Cô HLV; những anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp; những người hoạt động trong ngành, liên quan đến ngành TDTT một sức khỏe dồi dào, luôn cháy hết mình, sống hết mình vì nền thể thao chung của nước nhà, vì màu cờ sắc áo của dân tộc”.

Lộc Thị Đào mong muốn thể thao Việt Nam ngày càng vươn xa

Trong khi đó, nhà vô địch Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo gửi lời chúc đầy ý nghĩa trên trang cá nhân: “Chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27-3-2020. Em chúc ngành thể thao Việt Nam ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tích và huy chương trong các giải đấu lớn”. Cung thủ Lộc Thị Đào nhắn gửi: “Ngày của chúng em. Chúc cho những người làm thể thao, gia đình thể thao luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc cho thể thao Việt Nam gày càng vươn cao, vươn xa và thành công hơn nữa”. Ở môn bóng đá nữ, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung gửi lời chúc thân thương: “Chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27-3, chúc các anh chị em trong ngành nhiều sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công hơn”.

VĨNH HY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top