Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Viết tiếp vụ Hàng chục ha rừng ngập mặn - rừng bần ở Khánh Hòa bị "xóa sổ”: Vì sao huyện Vạn Ninh không thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh?

Thứ Tư 15/04/2020 | 11:01 GMT+7

VHO- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa yêu cầu UBND huyện Vạn Ninh, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm khiến hàng chục ha rừng ngập mặn - rừng bần tại thôn Tuần Lễ, huyện Vạn Ninh bị xóa sổ.

 Đất rừng bị xâm lấn, cây cối bị phá và nhà mọc lên

Tuy nhiên, thay vì huyện Vạn Ninh thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh thì huyện này lại giao cho UBND xã Vạn Thọ, vốn bị dư luận nghi vấn có nhiều sai phạm trong công tác quản lý rừng đi kiểm tra báo cáo.

Sở bảo rừng bị chặt phá, xã lại nói do bão

Sau loạt bài “Hàng chục ha rừng ngập mặn - rừng bần ở Khánh Hòa bị xóa sổ” trên Văn Hóa, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng, Sở NN&PTNT tỉnh này đã kiểm tra thực tế rừng ngập mặn, rừng bần tại xã Vạn Thọ. Ông Đỗ Anh Thy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT vừa ký văn bản báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND tỉnh.

Báo cáo của Sở NN&PTNT cho biết, rừng bần ngập mặn tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ thuộc khoảnh 1, tiểu khu VT5A, nằm ngoài quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các vị trí tiếp giáp biển đã bị các tổ chức, cá nhân đắp bờ bao đê, nuôi trồng thủy sản. Ở vị trí tiếp giáp đường Cổ Mã - Đầm Môn, các hộ dân đã đổ, bơm cát đắp nền phân lô, xây dựng nhà kiên cố và trồng dừa. Một số vị trí hiện còn các cây bần, đước, mắm… nằm rải rác, xen kẽ với phần diện tích trên, tuy nhiên phần lớn đang chết dần do bị chặt phá và bị cát vùi lấp.

Trong khi đó, UBND huyện Vạn Ninh lại không thực hiện việc phối hợp kiểm tra xử lý các sai phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh mà giao cho xã Vạn Thọ đi kiểm tra. Theo báo cáo của UBND xã Vạn Thọ, năm 2002, rừng ngập mặn (rừng bần) có diện tích 20,91 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 12,4 héc ta, diện tích còn lại là mặt nước, ao, đìa. Cụ thể, đất hoang 903m2; đất thổ cư 21.242m2; đất quả 12.242m2; đất ao, đìa nuôi trồng thủy sản 8.157m2. Xen kẽ trong rừng bần có 62 hộ dân, có nhà ở, lều quán và 39 nền nhà đang đào đắp trồng cây ăn quả.

Năm 2010, do ảnh hưởng của bão và thiên tai một số cây bần lớn đã bị gãy đổ và chết dần. Đến năm 2017, khi có thông tin huyện Vạn Ninh trở thành Đặc khu hành chính, kinh tế Bắc Vân Phong, cộng với cơn bão số 12 năm 2017 đã tàn phá nặng nề dẫn đến trên 90% số cây trong rừng ngập mặn bị gãy đổ, nhân cơ hội đó, một số dân đã chặt phá cây, lấn đất rừng, xây dựng nhà ở. Cũng theo báo cáo này, đến nay có 500 hộ dân với hơn 1.674 nhân khẩu sinh sống trên khu vực đất rừng bần. Năm 2018, xã xác định có 11 hộ lấn chiếm đất rừng bần nuôi tôm, sản xuất nông nghiệp; 96 căn nhà xây dựng trên diện tích đất rừng bần đã cơi nới mở rộng và sửa chữa sau năm 2017.

Xã Vạn Thọ có báo cáo khống?

Để xác thực rừng bần bị tàn phá là do bão, chúng tôi đã liên hệ Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh. Lãnh đạo Phòng này cho biết, không có văn bản nào báo cáo về số cây tại rừng bần bị đổ, gãy do bão năm 2017. Thời điểm đó, các cơ quan cũng không có văn bản thống kê và thanh lý số cây bị tổn hại do bão. Các tài liệu mà ông Đặng Thành Hòa, Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cung cấp cho phóng viên cũng không có văn bản nào thống kê số cây ở rừng ngập mặn bị gãy đổ.

“Rừng bần tự nhiên, sừng sững như tường chắn gió, làm gì có chuyện bị bão làm gãy đến 90%. Rõ ràng đây là báo cáo khống, không có căn cứ, nhằm che đậy cho những việc làm khuất tất”, một cựu chiến binh tại xã Vạn Thọ cho biết. Mặt khác, báo cáo của xã Vạn Thọ không hề nhắc đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chi đã giao cho huyện Vạn Ninh lập kế hoạch bảo vệ rừng ngập mặn tại đây từ năm 2002. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đã chi 100 triệu đồng cho việc bảo vệ rừng bần vào năm 2002; huyện Vạn Ninh cũng chi 60 triệu đồng tiền bảo vệ rừng ngập mặn tại đây năm 2002. Lúc này, có 570 cây bần, đước, mắm cổ thụ có đường kính từ 70 -100cm được đánh số, treo biển. Huyện Vạn Ninh cũng cho trồng giặm thêm 10 ha rừng ngập mặn vào năm 2003 và 2004. Khi đó, rừng được phân thành các lô và giao khoán xã Vạn Thọ quản lý. 

 XUÂN HƯỚNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top