Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Cuộc sống tại thôn Đông Cứu những ngày cách ly

Chủ Nhật 19/04/2020 | 09:22 GMT+7

VHO- Những ngày này, tại thôn Đông Cứu, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội, đường làng ngõ xóm đều vắng bóng người qua lại. Từ ngày 16.4, 399 hộ dân thôn Đông cứu bước vào 28 ngày cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Người dân nơi đây đang nhắc nhau tuân thủ nghiêm khuyến cáo của lực lượng chức năng với mong muốn dịch bệnh sớm được dập tắt.

Thôn Đông Cứu là nơi cư trú của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 266. Bệnh nhân này từng đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai ngày 8-10.3. Ngày 12.4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14.4.

 Khu vực vào nhà bệnh nhân 266 được lập hàng rào.

Chính quyền sát cánh cùng người dân

Chủ tịch UBND xã Dũng tiến Đặng Văn Thắng cho biết: Ngay khi nhận được thông báo Bệnh nhân “266” L.M.H dương tính với Covid – 19, UBND xã đã khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín. Một mặt tuyên truyền, động viên nhân dân, mặt khác tổ chức lực lượng khoanh vùng, thiết lập 10 chốt cách ly trên địa bàn xã. Rà soát, xác định được 40 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung; 187 trường hợp F2 và 163 trường hợp F3 được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Đến nay, toàn bộ các trường hợp F1 đều cho kết quả âm tính.

Để đảm bảo sức khỏe và đời sống nhân dân trong thôn, mỗi hộ dân được cấp một thẻ ra vào theo ngày chẵn, lẻ. UBND xã đã huy động 120 người tham gia phòng chống dịch gồm các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19, công an, quân sự, nhân viên y tế và các tình nguyện viên. Công khai số điện thoại của lãnh đạo xã, trạm y tế, tiếp nhận kịp thời thông tin, các yêu cầu hỗ trợ của người dân.

Ngoài ra, xã cũng xây dựng phương án, tổ chức tại chỗ các hộ đủ điều kiện kinh doanh được phép mở cửa, phục vụ nhân dân trong thời gian cách ly. Công tác điều phối cung ứng nhu yếu phẩm kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, bình ổn giá, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm y tế huyện đặt phòng khám đa khoa tạm thời tại nhà văn hóa Thôn, sử dụng 10 máy phun thuốc khử khuẩn ít nhất 2 lần/tuần.  Đặt 36 thùng chứa rác thải lây nhiễm, thu gom vận chuyển trong ngày. Mọi hàng hóa, phương tiện và người được phép ra vào vùng cách ly, đều được phun thuốc khử khuẩn, trang bị đồ bảo hộ. Ngày 18.4 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 cho toàn bộ người dân người dân trong thôn.

Người dân quyết tâm chống dịch

Đường xóm vắng bóng người qua lại

Không còn cảnh đường xóm tấp nập người qua lại, những ngày này hầu hết người dân trong thôn Đông Cứu đều ở yên trong nhà.

Bà Nghiêm Thị Lành, người dân ở xóm trên, thôn Đông Cứu cho biết tất cả mọi người đều tuân thủ nghiêm chỉ đạo của chính quyền, chỉ ra khỏi nhà khi đi mua nhu yếu phẩm cần thiết.“Ngay sau khi biết trong thôn có người bị dương tính với covid-19, gia đình tôi và hàng xóm đều lo lắng không biết mình có bị lây nhiễm hay không. Đến nay, tâm lý, tinh thần của mọi người đã ổn định dần. Ngành Y tế và chính quyền địa phương đã vất vả suốt mấy ngày qua, chúng tôi vô cùng thấu hiểu và sẽ thực hiện tốt nhất qui định cách ly và khuyến cáo phòng bệnh”- bà Lành chia sẻ.

Trưởng thôn Đông Cứu Phạm văn Mến, cũng là người trong vùng cách ly cho biết: Hiện người dân trong xóm đồng tình, ủng hộ, tin tưởng vào chính quyền. Hợp tác chặt chẽ với nhân viên y tế, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Cuộc sống tuy có xáo trộn, nhưng là đất có nghề thêu truyền thống, nhiều người đã bắt tay vào thêu hàng dự trữ tại nhà.

Trong những ngày qua, ngoài mua hàng bình ổn giá, Người dân xóm trên thôn Đông cứu còn nhận được nhiều nhu yếu phẩm do các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài xã chuyển tới. Ngày 18.4, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dẫn đầu đoàn công tác về kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh của xã. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã trao quà của thành phố đến người dân đang thực hiện cách ly xóm trên thôn Đông Cứu gồm: 1 tấn gạo, 10 thùng bánh quy, 50 thùng mỳ tôm, 50 kg lạc, 50 thùng nước dừa, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 100 lọ nước rửa tay, 100 lọ nước xúc họng và 10 triệu đồng hỗ trợ các chốt trực trên địa bàn. Những tình cảm yêu thương đó đã kịp thời động viên bà con vùng cách ly. Nhân dân thôn Đông Cứu tin tưởng vào Đảng, Chính quyền, quyết tâm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

NGHIÊM THỌ

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top