Hàn Quốc thúc đẩy các sự kiện quảng bá di sản văn hóa đất nước

VHO- Cục di sản văn hóa Hàn Quốc đã xây dựng 7 tour du lịch ngắn ngày với tên gọi "Hành trình di sản văn hóa Hàn Quốc" nhằm đưa du khách tham quan các di sản, lễ hội đặc biệt.

Hàn Quốc thúc đẩy các sự kiện quảng bá di sản văn hóa đất nước - Anh 1

Du khách tham quan một biểu tượng của thành phố Seoul, Hàn Quốc, (Nguồn: AFP)

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 26.5 đã khởi động Chương trình tham quan các di sản văn hóa với khẩu hiệu "Feel the real Korean Heritage" (Cảm nhận di sản Hàn Quốc thực sự).

Mục tiêu của chương trình này là rút ngắn khoảng cách giữa con người với các di sản, kiến tạo không gian phục vụ người dân trên nền tảng di sản văn hóa.

Cục di sản văn hóa Hàn Quốc đã xây dựng 7 tour du lịch ngắn ngày với tên gọi "Hành trình di sản văn hóa Hàn Quốc" nhằm đưa du khách tham quan các di sản thế giới và di sản phi vật thể thế giới.

Bên cạnh đó, Cục di sản văn hóa quốc gia cũng triển khai 5 dự án đặc biệt như: Lễ hội di sản văn hóa và K-pop tại thành phố Hwaseong thuộc tỉnh Gyeonggi hay Triển lãm di sản văn hóa thế giới.

Cơ quan này cũng triển khai nhiều dịch vụ hướng đến khách tham quan như phát trực tuyến nội dung trải nghiệm di sản văn hóa của một số nghệ sỹ K-pop nổi tiếng, tặng Thẻ di sản văn hóa và sổ đóng dấu trải nghiệm cho khách.

Tiếp đó, từ ngày 10-18.10, Cục di sản văn hóa sẽ tổ chức Triển lãm văn hóa cung đình tại 5 cung đình ở thủ đô Seoul.

Từ trung tuần tháng 6, Cục di sản văn hóa Hàn Quốc sẽ lập trang web quảng bá các sự kiện chính thuộc Chương trình tham quan các di sản văn hóa Hàn Quốc và các tour du lịch.

Cùng với đó, cơ quan này cũng dự kiến mở kênh YouTube riêng và tài khoản trên các mạng xã hội để kết nối với khách tham quan.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc