Giải thể thao học đường đầu tiên tại TP.HCM trở lại sau dịch Covid-19

VHO- Giải Hội Khỏe Phù Đổng môn Vovinam Việt Võ Đạo – Cúp Nestlé MILO lần III đã khai mạc vào sáng ngày 6.6 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TP.HCM). Đây là giải thể thao học đường đầu tiên tại TP.HCM được diễn ra sau dịch Covid-19, đánh dấu sự quay trở lại của chuỗi hoạt động thể thao học đường năm học 2019 – 2020.

Giải nằm trong khuôn khổ chương trình Hội Khỏe Phù Đổng TPHCM năm học 2019-2020 do Liên đoàn Vovinam TP.HCM – Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM và Nestlé MILO phối hợp tổ chức. 

Giải thể thao học đường đầu tiên tại TP.HCM trở lại sau dịch Covid-19 - ảnh 1

Giải có sự tham dự đông đảo của các em học sinh trên địa bàn thành phố

Giải diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10.6 với sự tham gia của 1.620 học sinh đến từ 300 trường học các cấp trên địa bàn TP.HCM, thi đấu 62 nội dung với 108 bộ huy chương. Giải đấu nhằm khích lệ tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong học sinh khi tập luyện Vovinam – môn võ truyền thống của Việt Nam.

Ông Nguyễn Bình Định - Trưởng bộ môn Vovinam Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết: “Giải đấu năm nay tuy khởi động trễ hơn so với hằng năm, nhưng vẫn nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các em học sinh và nhà trường tại TP.HCM. Điều này thể hiện tinh thần thể thao và niềm yêu thích môn võ truyền thống Vovinam đang được lan tỏa mạnh mẽ đến các em học sinh”.

 Giải thể thao học đường đầu tiên tại TP.HCM trở lại sau dịch Covid-19 - ảnh 2

Những giải đấu như thế này sẽ giúp các em học sinh năng động hơn, thường xuyên luyện tập thể thao

Giải Hội Khỏe Phù Đổng môn Vovinam Việt Võ Đạo và giải Hội Khỏe Phù Đổng nói chung là hoạt động thể thao tiêu biểu trong chương trình “Năng động Việt Nam”. Mục tiêu phát triển dài hạn của chương trình chính là phát triển từ các giải thể thao học đường, đẩy mạnh phong trào luyện tập phát triển thể chất, xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động trong cộng đồng. Chương trình “Năng động Việt Nam” nhằm khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 đến17 nói riêng. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc