Ông Hoàng Xuân Lương tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, thể hình Việt Nam

VHO-Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cử tạ, thể hình Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức vào hôm nay 21.6, tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra 29 uỷ viên BCH và 9 uỷ viên Ban Thường vụ. Ông Hoàng Xuân Lương (nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, thể hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài Chủ tịch, Đại hội cũng bầu ra 4 Phó Chủ tịch. Ông Đỗ Đình Kháng (phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT) tiếp tục được tín nhiệm làm Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ - thể hình Việt Nam khóa II.

Ông Hoàng Xuân Lương tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, thể hình Việt Nam - Anh 1

Ông Hoàng Xuân Lương tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ II

Trên đấu trường quốc tế, Cử tạ là môn thể thao Olympic mang lại nhiều huy chương cho Thể thao Việt Nam, điển hình là chiếc HCB Olympic 2008 của đô cử Hoàng Anh Tuấn rồi chiếc HCB Asian Games của đô cử Thạch Kim Tuấn cùng nhiều HCV tại các giải Cúp thế giới. Trong khi đó Thể hình cũng là môn thế mạnh, mang về nhiều huy chương.

Hiện đô cử Thạch Kim Tuấn đã chắc suất dự Olympic 2021 do đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng thế giới. Theo qui định tại thế vận hội lớn nhất thế giới này, top 8 VĐV có mặt trên bảng xếp hạng thế giới sẽ nghiễm nhiên được tham dự Đại hội; mỗi nước chỉ được tham dự 1 VĐV ở mỗi hạng cân trong khi đó Trung Quốc lại có 2 VĐV đứng trong tốp 4 nên vị trí của Tuấn hiện tại có thể xem là đứng thứ 3 trong top 8 VĐV giành quyền dự Olympic 2021.

Trong nhiệm kỳ 2015 -2019, Liên đoàn đã chú trọng phát triển các hoạt động  xây dựng phong trào tập luyện và thi đấu Cử tạ, Thể hình ở các địa phương trên cả nước; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên cơ sở nhằm trang bị các kiến thức khoa học thể thao từ căn bản đến trình độ cao, đảm bảo tính hệ thống và thống nhất trong phương pháp hướng dẫn tập luyện tại cơ sở.

Ông Hoàng Xuân Lương tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, thể hình Việt Nam - Anh 2

BCH mới ra mắt Đại hội

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu các môn Cử tạ, Thể hình ngày càng rộng rãi trong cả nước, trong đó chú trọng đến đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân, những người lao động, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam và xây dựng lối sống lành mạnh trong toàn xã hội.

Liên đoàn cũng sẽ phối hợp với Tổng cục TDTT tiếp tục chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Olympic Tokyo 2021, SEA Games 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức; tham dự các giải thi đấu quốc tế... Tiếp tục duy trì và phát triển tốt mối quan hệ giữa Liên đoàn với các Liên đoàn Cử tạ, Liên đoàn Thể dục thể hình quốc tế, châu Á và khu vực, cũng như Liên đoàn các quốc gia trên thế giới; khai thác tốt nhất các điều kiện cho các đội tuyển tập huấn và thi đấu quốc tế…

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc