2 ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi xuất viện

VHO-Ngày 12.8, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên bố hỏi bệnh và cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi được xuất viện về nhà.

Ông Phạm Minh Đức- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 2 bệnh nhân xuất viện vào ngày 12.8 là  bệnh nhân 370 và bệnh nhân 419. Cả hai bệnh nhân này đã có 3 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính. Do đó, ngành Y tế địa phương quyết định cho 2 bệnh nhân xuất viện vào ngày 12.8  và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi.

2 ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi xuất viện - Anh 1

Cả hai bệnh nhân đều được cách ly, điều trị tại TTYT huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Bệnh nhân 370 là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, 29 tuổi, quốc tịch Serbia. Người này nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9. 7 và ngay sau đó đã được cách ly tập trung tại khách sạn Harmonia (huyện Bình Sơn). Ngày 10. 7, kết quả xét nghiệm cho thấy chuyên gia này dương tính với virus corona.Trong 6 lần xét nghiệm tiếp theo đều cho kết quả dương tính. Ở lần xét nghiệm thứ 7, bệnh nhân có kết quả âm tính nhưng rồi dương tính trở lại ở lần xét nghiệm thứ 8. Đến lần xét nghiệm thứ 9 vào ngày 4.8, bệnh nhân có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Và sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp sau đó đều cho kết quả âm tính. 
Bệnh nhân 419 là nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Sau 3 lần đầu xét nghiệm cho kết quả dương tính, tại lần xét nghiệm thứ 4 vào ngày 4.8, bệnh nhân này có kết quả âm tính. Bệnh nhân này cũng đã có 3 lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính. 
Cũng theo ông Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, ngoài 2 trường hợp nêu trên, thời gian qua, ngành Y tế địa phương còn điều trị cho 4 ca mắc Covid-19 khác gồm bệnh nhân 590, 621, 786, 787. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, cả 4 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

2 ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi xuất viện - Anh 2

Các trường hợp F1 ở Hội An hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Ảnh: BCĐ Hội An

BCĐ phòng, chống dịch TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, ngày 12.8, địa phương cũng trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 105  trường hợp F1 và 6 trường hợp F2 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố gồm:  tại Trạm Y tế xã Cẩm Hà; tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung; tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh; tại chùa Bảo Châu. Trước đó, đã có 9 trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung ở Trạm Y tế phường Cẩm Châu. Các trường hợp hoàn thành cách ly đều đường chính quyền địa phương trao quyết định và được thành phố bố trí xe điện đưa về tận nhà và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà theo thời gian quy định.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc