1 người tử vong, 3 người mất tích ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

VHO - Người thân đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số 4 người ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) mất tích khi lội rừng tìm trầm ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

1 người tử vong, 3 người mất tích ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng - ảnh 1

Một vụ sạt lở ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Tối ngày 23.10, người thân và chính quyền xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong nhóm 4 người mất tích nhiều ngày qua ở dưới chân một quả đồi bị sạt lở. Cụ thể, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 ngày trước, nhóm 4 người này vào rừng sâu thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (ở địa phận huyện Bố Trạch) để tìm trầm. Trong thời gian đi tìm trầm, nhóm người này đã dựng lán trại dưới chân một quả đồi để nghỉ ngơi.

5 ngày trở lại đây, do mưa lũ nên người thân không thể liên lạc với nhóm người đi trầm này. Ngày 23/10, người thân đã băng rừng tìm đến khu vực lán trại của 4 người này và hãi hùng khi chứng kiến quả đồi bị sạt lở, vùi lấp toàn bộ lán trại.

1 người tử vong, 3 người mất tích ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng - ảnh 2

Tìm thấy thi thể anh Sơn trong đống đất đá sạt lở

Nhóm người đi tìm đã đào bới vùng đất đồi bị sạt lở. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện thi thể anh Sơn bị chôn vùi dưới đống đất đá.

Hiện, 3 người đang mất tích là ông Nguyễn Văn Hạnh (53 tuổi), Trần Văn Lý (60 tuổi) và Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi), cùng ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch.

Được biết, ông Hạnh, anh Sáng và anh Sơn là 3 anh em ruột trong một gia đình. Còn ông Lý là người trong họ. Gia đình các nạn nhân sống nhờ đi rừng từ nhiều năm nay.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc