Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Trường mầm non Nga Phượng 2 (Nga Sơn, Thanh Hóa): Điểm sáng trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ

Chủ Nhật 25/10/2020 | 12:36 GMT+7

VHO- Trường mầm non Nga Phượng 2 (huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa) được thành lập năm 1974. Từ đó đến nay trường luôn được duy trì, củng cố, phát triển và không ngừng phấn đấu trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ. Năm học 2009 – 2010  trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Cô giáo Dương Thị Hoa, Hiệu  trưởng nhà trường, cho biết: “Trải  qua 46 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường được  xây dựng khang trang, sạch đẹp với 8 phòng học kiên cố, 7 phòng chức năng và khu nhà bếp.  Nhà trường có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 5 hợp đồng cô nuôi, trong đó có 16 đảng viên; gồm 9 nhóm lớp, với số lượng trẻ 248 trẻ; 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, luôn tâm huyết với nghề, yêu trường, mến trẻ...”. 

Năm học 2020 - 2021, nhà trường đón 248 trẻ thuộc 9 nhóm lớp. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, xây dựng trường học an toàn thân thiện, trẻ ngoan, khỏe, học tốt. Đồng thời, đổi mới cách thức quản lý,, chỉ đạo sáng tạo linh hoạt về đổi mới các hình thức dạy học để trẻ luôn được hoc. Bằng chơi, chơi để học , luôn nâng cao để áp dụng những phương pháp mới vào giảng dạy, như: Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông qua ứng dụng kidsmart trên máy vi tính; lấy trẻ làm trung tâm, phát huy năng lực của trẻ; tổ chức các buổi học ngoại khóa ngoài trời để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, học tập, tạo cho trẻ sự tự tin, độc lập, chủ động là trung tâm của các hoạt động.

 Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng cán bộ, giáo viên nhà trường luôn có nhiều sáng kiến để thi đua dạy tốt

Song  song với công tác giáo dục trẻ, nhà trường còn chú trọng thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, làm tốt mô hình phòng, chống suy dinh dưỡng. Hằng năm, nhà trường còn phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn, tổ chức khám định kỳ và chuyên sâu cho trẻ 2 lần/năm, tổ chức tiêm vắc xin và cho trẻ uống vitamin..., nhằm phát hiện trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì, kịp thời trao đổi cho phụ huynh có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Ngoài ra, nhà trường đã lồng ghép nội dung về quê hương, đất nước, biển đảo vào các bài giảng, giúp cho trẻ dễ tiếp thu và tạo hứng thú cho trẻ khi được học tập, như việc cho trẻ hóa thân vào các nhân vật; kể chuyện về quê hương, đất nước, biển đảo; đọc thơ; làm bưu thiếp; vẽ tranh với nhiều chủ đề... Các cán bộ, giáo viên  nhà  trường đã xây dựng và thực hiện các sáng kiến tập trung vào nội dung  nâng cao chất lượng  nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ,  như: Một số  giải  pháp     nâng     cao  chất  lượng  giáo  dục    cho  trẻ  mẫu  giáo lớn 5-6 tuổi; giải  pháp tổ chức hoạt động góc theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” cho   trẻ   lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi... Qua đó, trong các năm học, số trẻ  đạt  về ngôn ngữ và nhận thứctoàn diện luôn ở mức trên 98%,  chuẩn bị đầy đủ các điều kiện giúp trẻ tự tin khi bước vào lớp 1. 

Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đã được nhà trường quan tâm chú trọng. Ban giám hiệu nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, đồng thuận; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với các hoạt động luôn đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, trong sạch, lành mạnh; luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;  luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh ”  và “Mỗi thầy cô giáo  là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Từ  năm 2005 đến nay nhà trường liên tục  được  công  nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện”, Chi bộ liên tục 10 năm đạt “Trong sạch vững mạnh”  cùng  nhiều giấy khen, bằng khen trong các phong trào thi đua của các cấp các ngành trong tỉnh…vv
Đó cũng là động lực là niềm tin để cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục sự nghiệp trồng người, ươm những  mầm non tương lai của đấtnước, trở thành địa chỉ giáo dục  tin cậy của các bậc  phụ  huynh  và cộng  đồng.

Linh Nguyễn

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top