Tuyên truyền đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng

VHO- Ban An toàn giao thông TP.HCM vừa công bố kế hoạch hoạt động tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm dịch Covid-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng đợt 2. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, hoạt động tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng đợt 2 là một phần của Chương trình sáng kiến Quỹ Bloomberg - dự án “Quan hệ đối tác vì các thành phố khỏe mạnh - phản ứng Covid-19 do Ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện.

Tuyên truyền đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng - Anh 1

 TP.HCM tuyên truyền, yêu cầu người dân vẫn phòng dịch Covid-19 trên xe công cộng

Với thông điệp chính là “Sức khỏe an toàn - Hành trình hạnh phúc”, hoạt động này nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ hơn nữa kết quả đạt được việc tuyên truyền về phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt, xe khách đợt 1. Tiếp tục tăng cường tuyền truyền bằng nhiều hình thức sinh động thân thiện, nhằm khuyến khích người dân khi tham gia tự giác phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Ông Tường đề nghị Ủy ban MTTQ TP.HCM và các tổ chức đoàn thể thành viên; các Sở, ngành thành phố; các Hiệp hội vận tải; các bến xe đầu mối, các bệnh viện; các đơn vị có liên quan; Ban An toàn giao thông 24 quận, huyện căn cứ kế hoạch và sản phẩm tuyên truyền của Ban An toàn giao thông, tùy vào điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông điệp “Sức khỏe an toàn - hành trình hạnh phúc” bằng nhiều hình thức, trong đó có việc phổ biến TVC tuyên truyền và vận động mọi người tham gia các cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần triệt tiêu sự lây nhiễm virus Covid-19 trong cộng đồng.

THANH PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc