Hội An: Dừng “Hội Tết Nguyên đán Tân Sửu” để phòng, chống dịch

VHO- UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động trong chương trình “Hội Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021” và một số hoạt động khác sau Tết để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hội An: Dừng “Hội Tết Nguyên đán Tân Sửu” để phòng, chống dịch - Anh 1

Hội An dừng các hoạt động trong chương trình Hội Tết Nguyên đán để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 8.2, ông Nguyễn Văn Lanh-Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, địa phương đã ban hành thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động trong chương trình “Hội Tết Nguyên đán Tân Sửu- 2021” để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Cụ thể dừng các hoạt động văn hóa - văn nghệ; các giải thi đấu thể dục - thể thao, điểm vui chơi giải trí tập trung đông người; hội đón giao thừa Tân Sửu 2021, hội tết trồng cây…trong chương trình Hội Tết Nguyên đán theo kế hoạch đã đưa ra trước đó. Trong giờ khắc giao thừa, đề nghị các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhà thờ tộc họ, các trường học trên địa bàn sẽ gióng chiêng trống để đón mừng năm mới. 
 Dừng tất cả các chương trình văn hóa-văn nghệ tập trung đông người trong “Hội Tết Nguyên tiêu Xuân Tân Sửu-2021”. Đối với chương trình “Đến Hội An - Cầu phúc đầu xuân” chỉ tổ chức tại các di tích Chùa Cầu, Chùa Ông, các hội quán nhưng phải có kế hoạch điều tiết giãn số lượng người tham dự.
Tạm dừng chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP.Hội An - TP.Thanh Hóa, chỉ tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo hai thành phố, gắn biển công trình trường mẫu giáo do TP.Thanh Hóa tặng và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hội An.
UBND TP.Hội An cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ quản, hoặc được giao chủ trì các hoạt động nêu trên có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện; phải đảm bảo nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.
Tùy theo thực tế tình hình dịch bệnh trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể và tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết.
Trước đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn “Hội An show-Tri ân” cũng tạm hoãn vào giờ cuối để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Hội An. Một số hoạt động văn hóa-văn nghệ, chợ Tết xưa,…cũng rút ngắn thời gian, quy mô hoạt động trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

 Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thông báo dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu-năm 2021 tại TP Tam Kỳ và TP Hội An để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc