Hàng quán chung tay phòng, chống dịch

VHO- Từ 16.2, các khu di tích, cơ sở tôn giáo, quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, quán cà phê… phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, do thông tin chung chung nên nhiều cơ sở kinh doanh chưa rõ phải thực hiện như thế nào. Tiếp theo đó, UBND thành phố Hà Nội thông tin chỉ tạm dừng hoạt động với quán ăn uống đường phố, còn nhà hàng phục vụ trong nhà được hoạt động, nhưng phải vệ sinh khử khuẩn, ngồi giãn cách tối thiểu 2m hoặc tối thiểu 1m có tấm chắn ở giữa. Tuy nhiên, đến hôm qua, 18.2, nhiều cơ sở kinh doanh như quán ăn trong nhà, quán cà phê… vẫn chưa mở cửa lại.

Hàng quán chung tay phòng, chống dịch - Anh 1

 Cơ sở kinh doanh thực hiện lắp màn chắn, tuy nhiên việc giãn cách chỗ ngồi thực hiện chưa nghiêm

Nhiều quán cà phê, quán ăn trên địa bàn Hà Nội đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển qua hình thức bán mang về và giãn cách khách hàng để đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, trên một số tuyến phố như Lê Trọng Tấn, Trần Điền, Triệu Việt Vương, Bạch Mai, Đền Lừ, Đại Cồ Việt…, các cơ sở kinh doanh đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của TP Hà Nội. Bên cạnh những nơi đóng cửa, một số quán cà phê chỉ bán hàng mang về nhà hoặc chuyển qua hình thức bán online qua mạng. Trong khi đó, các quán ăn thì vẫn tấp nập người ra vào. Tại các quán ăn này, nơi thì lắp tấm chắn, nơi thì để trống, tuy nhiên, chủ quán và khách hàng đều tự ý thức được việc phòng dịch bởi đây không phải là lần đầu tiên thực hiện yêu cầu này.

Chủ quán phở 12 trên phố Trần Nguyên Đán (Hoàng Mai) cho biết, lượng khách từ ngày 16.2 đến nay có giảm chút ít, việc tuân thủ quy định phòng dịch cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng thì phải vui vẻ chấp hành và thực hiện. Trong khi đó, đại diện một quán cà phê trên phố Trần Điền cho hay, hôm 16.2 có bán cho khách mang về, nhưng sau đó thì đóng cửa luôn. Mặc dù đã chuẩn bị hàng để phục vụ cho khách, tuy nhiên, một phần do vắng khách, một phần để chung tay cùng cộng đồng chống dịch, anh quyết định đóng cửa luôn đến khi nào có thông báo mới của TP.

Đây không phải là lần đầu tiên các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê này thực hiện yêu cầu chống dịch nên tại quán đều bố trí đầy đủ các chai nước rửa tay sát khuẩn và vệ sinh sạch sẽ hàng quán, giãn cách khách ngồi. Nhiều quán còn bố trí sẵn khẩu trang để cung cấp cho thực khách nếu có nhu cầu. 

 Q.X

Ý kiến bạn đọc