Nhóm người cầm mã tấu hành hung tài xế xe khách trình diện công an

VHO- Liên quan đến vụ việc hai nhà xe do mẫu thuẫn từ việc bắt khách dọc đường nên xảy ra xô xát, nhóm người của nhà xe Kim Liên sử dụng mã tấu, tuýp sắt hành hung tài xế xe khách An Phát đã trình diện cơ quan công an.

Nhóm người cầm mã tấu hành hung tài xế xe khách trình diện công an - Anh 1

Hình ảnh vụ xô xát được cắt ra từ clip ghi lại vụ việc

Đại tá Trần Văn Xuân-Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay 22.2, Công an huyện đã làm việc với nhóm người liên quan đến vụ tài xế nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa) bị hành hung.
Theo đại tá Xuân, 2 người có hành vi tấn công anh Vũ Đỗ Mạnh Tuấn (tài xế xe khách An Phát) là Trần Văn Mỹ (lái xe của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng) và Lý Ngọc Thái đã đến cơ quan công an trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt.
Được biết, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 20.2, Mỹ điều khiển xe ô tô khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện hành khách lên xe của nhà xe An Phát do anh Vũ Đỗ Mạnh Tuấn cầm lái. Mỹ cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách nên đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe, nhảy lên xe đánh đập,  hành hung tài xế.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Thăng Bình có mặt tại hiện trường, hai bên hòa giải và tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, Công an huyện đã lập biên bản, mời hai bên đến làm việc vào ngày 22.2 để tiếp tục xử lý theo quy định.
"Đơn vị đã làm việc với nhóm người hành hung và đang chờ kết quả thương tích của tài xế Vũ Đỗ Mạnh Tuấn. Nếu đủ căn cứ cấu thành tội thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can", đại tá Xuân thông tin thêm.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc