“Công, dung, ngôn, hạnh” thời hiện đại liệu có khác xưa?

VHO - Chiều 4.3, Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP.HCM phối hợp cùng Nhà Văn hoá Phụ nữ TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công, dung, ngôn, hạnh thời hiện đại”, hoạt động nhân kỷ niệm 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

“Công, dung, ngôn, hạnh” thời hiện đại liệu có khác xưa? - Anh 1

Các khách mời chia sẻ tại tọa đàm

Tọa đàm có sự tham dự của các khách mời gồm TS tâm lý Bùi Hồng Quân, ThS tâm lý Vũ Kim Ngọc và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chương trình đã lắng nghe những chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ phụ nữ đi trước và các bạn trẻ về những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ xưa và trong thời đại ngày nay, giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy những đức tính, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ; đồng thời mở rộng, bổ sung những phẩm chất mới, phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội để tạo nên dấu ấn, đặc trưng riêng, khẳng định giá trị và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. 
Chia sẻ tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng phụ nữ ngày nay không chỉ đóng vai trò nội trợ, đảm đang quán xuyến trong gia đình mà còn phấn đấu phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác của xã hội để mang lại thu nhập cho gia đình và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, từ đó giúp mỗi người phụ nữ được cân bằng cuộc sống, hoàn thiện bản thân, tự tin hơn và từ đó góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. 
Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, dù ở thời đại nào thì “Công - dung - ngôn - hạnh” vẫn luôn là “khuôn vàng - thước ngọc” cho người phụ nữ phấn đấu rèn luyện. Những đức tính và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ như đảm đang, khéo léo, dịu dàng, nhẫn nại, chịu thương chịu khó, thủy chung,... vẫn luôn được đề cao và coi trọng, đó là những giá trị vĩnh cửu trong mọi thời đại. Tuy nhiên, để chu toàn các đức tính này, người phụ nữ hiện đại không phải tự mình phấn đấu và hoàn thiện mà cần có sự chia sẻ, hỗ trợ của những người thân trong gia đình, mà vai trò của người chồng, người con là quan trọng nhất… 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc