Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở rừng tràm

VHO - Trong lúc đi vơ lá tràm, một người dân ở xã Quảng Hưng (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở vườn tràm bên bờ biển; đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện.

Chiều tối ngày 4.3, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình đã tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi, bị bỏ rơi ở vườn tràm, đưa vào viện trong tình trạng tổn thương khá nặng.

Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở rừng tràm - ảnh 1

Ngày 5.3, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ba Đồn đã đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình thăm và hỗ trợ cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi

Bé gái nặng 2,2 kg, nhập viện trong tình trạng khá nặng, toàn thân bị côn trùng cắn, da bong tróc, rốn có dấu hiệu hoại tử. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ, điều dưỡng khoa nhi đã tiến hành vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ cho cháu bé. Hiện tại, cháu bé đang nằm lồng ấp và được cán bộ y tế theo dõi chặt chẽ. Cháu đã bú được và sức khoẻ tiến triển tốt. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc