Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Lượng khách đến ngày hội “Quan Âm khai khố” giảm đáng kể

Thứ Ba 09/03/2021 | 15:06 GMT+7

VHO - Ngày 9.3, tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia - hội quán Ôn Lăng, quận 5, TP.HCM đã diễn ra ngày hội “Quan Âm khai khố”, đây là tập tục được tổ chức thường niên vào đêm 25 rạng sáng 26 tháng Giêng âm lịch của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. 

Di tích thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn cho người dân đến dâng hương. Ban Quản trị hội quán liên tục phát loa tuyên truyền thông điệp 5K của ngành Y tế để phòng dịch bệnh

Theo Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng, ngày hội được diễn ra vào nửa đêm 25 rạng sáng 26 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Vào dịp này, các thành viên trong Ban Quản trị tổ chức dâng hương, lễ vật chay lên Quan Thế Âm Bồ tát. Sau đó, các thành viên tổ chức và hướng dẫn người dân đến lễ bái Quan Âm. Vì vào thời gian này, thường có đông đảo người dân đến “mượn tiền” hoặc “báo đáp ơn thần”. Vì vậy mà Ban Quản trị chỉ lên hương và lễ vật, chứ không thực hiện nghi thức cúng tế. Lễ vật có: Nhang, nến, áo Quan Âm, tiền giấy, trà, nước và mâm ngũ quả. Cũng theo Ban Quản trị nơi đây, từ năm 2007 đến nay, tập tục “mượn tiền” ở hội quán đã có những thay đổi. Cụ thể như trước đây, người dân có thể đến “mượn tiền” và ngày này năm tới, mới phải “trả tiền”, thì hiện nay, Ban quản trị đã chuẩn bị sẵn các túi “lộc”, trong đó có: 2 trái quýt, 2 phong bao có tiền (số tiền rất nhỏ, mang tính chất tượng trưng), 1 tờ quý nhân, 1 tờ quý nhân bốn phương. Người nào muốn thỉnh lộc, thì phải trả lại cho hội quán một số tiền tương ứng. Như vào ngày 26 tháng Giêng năm nay, giá mỗi phần lộc là 30.000 đồng.

Người dân thỉnh lộc trong ngày hội vào sáng 9.3

Lý giải về việc thay đổi này, bà Ngô Lệ Châu, thành viên Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng cho biết, có 2 nguyên nhân chính: Thứ nhất, trước đây, để tổ chức tập tục “vay tiền”, Ban quản trị phải trích kinh phí từ nguồn quỹ của hội quán. Dù số tiền cho mỗi người “vay” là rất nhỏ, nhưng lại có hàng ngàn người đến vay nên cộng lại sẽ là khá lớn. Và trong số những người đã vay đó, lại “quên” không trả, qua thời gian, kinh phí của hội quán sẽ không đủ để hoạt động. Thứ hai, việc thay đổi như hiện nay, tức là người dân thỉnh lộc và phải trả lại ngay một số tiền tương ứng hoặc nhiều hơn tùy tâm, sẽ giúp cho hội quán có thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động từ thiện. Nói chung, người dân đến thỉnh lộc rất vui vẻ, hưởng ứng với cách làm này, và nếu năm đó mà phát tài phát lộc, thì họ cũng sẽ đến báo đáp ơn thần rất hậu hĩnh. 

Lượng người dân đến ngày hội đã giảm đáng kể so với những năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Ngoài tập tục “Quan Âm khai khố” kể trên, trong cộng đồng người Hoa còn diễn ra một tập tục khác, gọi là “Sinh Thái hội” hay “Sinh Tài hội”, cũng được tổ chức vào ngày 26 tháng Giêng. Nhưng so với “Quan Âm khai khố”, thì tập tục này ít phổ biến hơn, nhưng nội dung và ý nghĩa của lễ hội thì phong phú hơn, đó là cầu tài, cầu con, tích phúc, cầu mong sự bình an, sức khỏe, cầu cho gia tộc phồn vinh, thịnh vượng,... 
Năm 2020, nhằm thực hiện an toàn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên ngày hội tạm gián đoạn, đến năm nay mới tổ chức lại. Ghi nhận cho thấy, ngày hội diễn ra trong không khí trật tự, an toàn, hội quán thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tuyên truyền thông điệp 5K… Tuy nhiên, lượng người dân đến ngày hội đã giảm đáng kể so với những năm trước.

NGUYỄN THÁI HÒA

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top