TP. HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến ba người tử vong

VHO- Ngọn lửa bùng phát lớn, tỏa nhiều khói và khí độc, bao trùm lên cả mái tôn của căn nhà, người dân xung quanh phát hiện hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

TP. HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến ba người tử vong - Anh 1

Hiện trường vụ cháy bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra

Công an Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại địa bàn Phường 4 khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 25 phút ngày hôm nay (25.3) tại căn nhà ở địa chỉ 697/485/60 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8. Ngọn lửa bùng phát lớn, tỏa nhiều khói và khí độc, bao trùm lên cả mái tôn của căn nhà. Người dân xung quanh phát hiện hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Quận 8) đã nhanh chóng có mặt, dập tắt đám cháy. Khi vào hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định các nạn nhân là vợ chồng anh Lê Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1990), chị Nguyễn Thị Thanh Thương (sinh năm 1989), cùng hộ khẩu ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và bé gái Lê Nguyễn Tuệ Mẫn (sinh năm 2008).

Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong hai phòng ngủ của căn nhà với cấu trúc tường gạch mái tôn, có 5 phòng diện tích khoảng 180m2. Công an Quận 8 đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc