Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Kết nối văn hóa để kích cầu du lịch nội địa

Thứ Hai 12/04/2021 | 11:50 GMT+7

VHO- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, đón đầu mùa du lịch hè 2021, hiện nay các địa phương đang tổ chức rất nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến, khai thác các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Khách tham dự chương trình “Vgreen Caravan - Trở về cội nguồn - Linh thiêng đất Tổ” sẽ được thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Ảnh: NGUYỄN HUYỀN

Với mong muốn mang đến cho du khách một chương trình mới lạ, hấp dẫn và ý nghĩa, Hội Lữ hành Hà Nội - CLB Du lịch Bền vững Vgreen phối hợp với Sở VHTTDL Phú Thọ, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ ra mắt chương trình du lịch Vgreen Caravan Trở về cội nguồn - Linh thiêng đất Tổ.

Hành trình về đất Tổ bằng xe tự lái

“Chương trình du lịch bằng xe tự lái (caravan), ngắn ngày này đang thu hút rất nhiều khách du lịch tham gia đặt chỗ. Hành trình được xây dựng trên những nền tảng giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, giúp du khách có cơ hội được lắng nghe để hiểu và tự hào hơn về nguồn cội, về quá trình dựng và giữ nước suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, đồng thời nhằm tri ân công đức tổ tiên của dân tộc và các thế hệ cha anh”, ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Chủ tịch CLB Du lịch Bền vững Vgreen cho biết.

Khởi hành từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), khách tham gia chương trình sẽ được tham quan nơi lưu giữ, trưng bày và giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến nay thông qua hệ thống tài liệu, hiện vật vô cùng quý giá, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia. Tại Phú Thọ, đoàn sẽ tới đền Lăng Sương bên bờ sông Đà (huyện Thanh Thủy), nơi thờ cả gia đình Đức Thánh Tản Viên, người có công lao to lớn trong công cuộc dựng nước thuở sơ khai. Ngôi đền cổ kính này còn lưu giữ với các cổ vật như Ngọc triện, Ngọc phả, hòn Đá quỳ, giếng Thiên Thanh, hòn đá nén bụng, âu nước tắm, Miếu Hai cô…

Điểm nhấn của chương trình Trở về cội nguồn - Linh thiêng đất Tổ sẽ là đêm Đền Hùng. Đoàn sẽ tham quan Bảo tàng Hùng Vương, chiêm ngưỡng trống đồng Đền Hùng- Bảo vật quốc gia, tiêu biểu cho trống đồng Đông Sơn với kỹ thuật luyện kim đúc đồng tinh xảo, hoa văn, chi tiết phản ánh sinh động cuộc sống xã hội cổ đại trên lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Điều đặc biệt nhất là đoàn khách sẽ được thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đúng cách nhất bắt đầu từ cổng chính, nơi nâng những bước chân đầu tiên của con cháu Vua Hùng, qua đền Hạ, đền Trung và dâng hương tại đền Thượng với niềm tin cả dân tộc có cùng chung giống nòi “con Rồng cháu Tiên”, cùng chung một nguồn cội; đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và gắn kết cộng đồng.

Trên hành trình, mảnh đất Trung du Phú Thọ còn hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đầy cảm xúc và không thể nào quên đó là đồi chè Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn), đền Tam Giang, ngôi đền linh thiêng có niên đại hàng nghìn năm tọa lạc tại ngã ba Bạch Hạc; du ngoạn bằng thuyền trên sông tới ngã ba Bạch Hạc, nơi có điểm nước thiêng, tương truyền Lạc Long Quân và Âu Cơ chia 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển.

Hút khách với Hương sắc Lào Cai

Nhằm phục hồi ngành Du lịch, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch Kích cầu du lịch năm 2021 Hương sắc Lào Cai. Theo kế hoạch này, từ tháng 4, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức 8 hoạt động Truyền thông quảng bá, xúc tiến như: Sản xuất video, clip Lào Cai - điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn quảng bá trên các kênh truyền thông Trung ương, địa phương và các trang thông tin điện tử website, mạng xã hội; đón các đoàn famtrip, presstrip dành cho các doanh nghiệp du lịch và báo chí; tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch giới thiệu tiềm năng du lịch, tạo dựng mạng lưới liên kết hợp tác phát triển du lịch tại thị trường du lịch trọng điểm phía Nam; xúc tiến kích cầu du lịch Lào Cai tại Ngày hội Du lịch TP.HCM; tổ chức chương trình Caravan hành trình kết nối du lịch Lào Cai với thị trường trọng điểm (Ninh Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An); xây dựng và trải nghiệm sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, đặc biệt là hỗ trợ cơ chế chính sách cho doanh nghiệp du lịch Lào Cai…

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động du lịch như: Tổ chức trải nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa “Tái hiện Chợ tình Sa Pa” gắn với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Xúc tiến du lịch Sa Pa; Lễ hội hoa và trình diễn thổ cẩm tại Trung tâm Xúc tiến du lịch Sa Pa; trải nghiệm sản phẩm du lịch mới do Công Ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa đề xuất (con đường Thổ cẩm Tây Bắc)...

Ông Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: “Thị xã quyết tâm tạo đột phá trong việc hồi phục và phát triển du lịch thích ứng với tình hình mới với chương trình kích cầu này. Dịp hè năm 2021, Sa Pa có nhiều hoạt động độc đáo, ước tính thu hút lượng lớn khách du lịch như tổ chức Lễ hội đền Mẫu thượng và Lễ hội mùa Tình yêu gồm các chương trình như diễu hành đường phố Các dân tộc Sa Pa và Đạo Mẫu, Festival Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, tái hiện chợ tình Sa Pa, sự kiện Cầu hôn vườn địa đàng Đại tiệc hạnh phúc. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã kí cam kết giảm giá nhưng không giảm chất lượng, cam kết thực hiện các quy định của địa phương trong dịp kích cầu du lịch”.

Kế hoạch kích cầu lần này nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho du lịch Lào Cai trên phạm vi toàn quốc, tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 4- 9, cũng là giai đoạn thu hút du khách nhất trong năm của địa phương này. 

NGUYỄN ANH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top