Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa

VHO- Bức tượng đồng Hoàng đế La Mã khổng lồ được lắp lại một ngón tay bị thiếu do thất lạc cách đây 500 năm.

Theo Daily Mail, phần còn lại của pho tượng đồng khổng lồ hoàng đế La Mã Constantine Đại đế cao 12m có niên đại từ năm 330 TCN - gồm phần đầu có chiều cao như một người bình thường, một bàn tay trái bị hư hại, mất ngón tay trỏ và quả cầu - được trưng bày ở bảo tàng Capitoline ở Rome, Italia.

Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa - ảnh 1

 Tượng đồng khổng lồ hoàng đế La Mã Constantine Đại đế cao 12m được trưng bày ở bảo tàng Capitoline ở Rome, Italia. Ảnh: the Capitoline Museums

Trong khi đó, thực chất, ngón tay trỏ bị thất lạc của tượng hoàng đế Constantine nằm tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Vào năm 1913, ngón tay bằng đồng dài 38 cm này bị nhầm lẫn là một ngón chân.

Mất hơn 1 thế kỷ, cho đến năm 2018, nghiên cứu sinh Aurélia Azéma - người nghiên cứu các kỹ thuật chế tác cổ đại ở các bức tượng đồng lớn - nhận ra sai lầm.

Tỉ lệ cho thấy ngón tay phải từng thuộc về một bức tượng cao khoảng 12 m - khiến người ta nghĩ ngay đến bức tượng khổng lồ về hoàng đế Constantine.

Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa - ảnh 2

Ngón tay bị thất lạc của tượng Constantine từng bị tưởng nhầm là ngón chân vào năm 1913. Ảnh: the Louvre museum

Tháng 6.2018, phiên bản tái tạo bằng nhựa của ngón tay này được lắp thử vừa vặn trên bàn tay của pho tượng Constantine.

Tuy nhiên, ngày 28.4 năm nay, ngón tay bị thất lạc mới chính thức được gắn trở lại vào đúng vị trí của nó.

Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa - ảnh 3

Ngón tay trỏ bị thất lạc vừa khít với bàn tay của tượng đồng. Ảnh: the Capitoline Museums

Trên tờ Il Messnticro của Italia, giám đốc bảo tàng Capitoline - Claudio Parisi Presicce - cho biết, ''một công nghệ không xâm lấn'' đã được sử dụng để tạo hình một cách ''hoàn hảo'' ngón tay bằng đồng trên tay bức tượng.

Thị trưởng Rome - Virginia Raggi - nói thêm: 'Đó là một tin tốt lành đánh dấu việc mở cửa trở lại của các viện bảo tàng''.

Các bảo tàng ở thủ đô của Italia đã được phép mở cửa trở lại ngày 26.4 sau khi chính quyền cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19.

Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa - ảnh 4

 Bảo tàng Capitoline ở Rome, Italia. Ảnh: AFP

Được biết, các bộ phận đầu, tay và quả cầu đã được bộ sưu tập của Palazzo dei Conservatori trên Đồi Capitoline, thủ đô Rome, mua lại năm 1471 như một món quà của Giáo hoàng Sixtus IV.

Bảo tàng

Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP

Trong khi, ngón tay trỏ bị thất lạc từ ​​lâu là một phần của bộ sưu tập được bảo tàng Louvre mua lại năm 1863 từ chủ ngân hàng người Italia và nhà sưu tập nghệ thuật Giampietro Campana - người đã tích lũy một trong những bộ sưu tập cổ vật La Mã và Hy Lạp lớn nhất thế kỷ 19.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc