Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đến ngư dân khai thác xa bờ

VHO- Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, những ngày này, các tàu cá khai thác xa bờ vừa cập cảng. Đó cũng là lúc cán bộ địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến bà con về CTBC ở vùng biển.

Ảnh minh họa

Cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa đang trong những ngày tấp nập nhất. Tàu khai thác xa bờ của ngư dân Nam Trung Bộ sau một tháng bám biển đã cập cảng. Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ nắm chắc từ trước lịch trình tàu cá nên dễ dàng gặp mặt từng ngư dân trên tàu. Cùng với lời nhắc về ngày bầu cử, các chiến sĩ biên phòng trao tận tay ngư dân tờ giấy. Ngắn gọn, dễ nhớ, đó là các mốc thời gian chuẩn bị bầu cử.

Đối với những ngư dân khai thác xa bờ chưa trực tiếp gặp mặt, một cuộc điện thoại cũng có thể giúp ngư dân thay đổi suy nghĩ, nhất là khi ở vùng biển này, ngư dân xem lính biên phòng như người nhà. Tuyên truyền bầu cử cũng được lồng ghép ngay lúc giải quyết thủ tục cho ngư dân xuất bến.

Chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa đã có gần 1.000 tàu khai thác xa bờ, nghĩa là có đến hàng ngàn cử tri là ngư dân thường xuyên bám biển trên các tàu khơi xa. Linh hoạt các hình thức tuyên truyền bầu cử phù hợp với đặc thù vùng biển là cách mà các địa phương đang đẩy mạnh.

Cuộc sống ngư dân gắn với biển. Có khá nhiều vấn đề mà ngư dân mong mỏi được những đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp nhận để tìm hướng tháo gỡ. Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới - sự kiện trọng đại của cả nước được ngư dân gởi gắm nhiều kỳ vọng - kỳ vọng về sự đổi thay cuộc sống vùng biển. Và việc tăng cường tuyên truyền bầu cử đến ngư dân xa bờ cũng là cách giúp ngư dân đến gần hơn với những điều mà họ kỳ vọng.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc