Đội tuyển quốc gia dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

VHO-Ngày 14.5, đội tuyển bóng đá quốc gia (ĐTQG) đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên được các đội tuyển quốc gia thực hiện trước khi bước vào các giải đấu quan trọng trong nhiều năm qua.

Thông qua hoạt động giàu ý nghĩa, thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc này, các tuyển thủ sẽ được tiếp thêm động lực và sức mạnh tinh thần từ tấm gương chiến đấu, hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, để qua đó ý thức rõ hơn về trách nhiệm, cống hiến khi mang trên mình màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Đội tuyển quốc gia dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Anh 1

HLV Park Hang-seo dâng hương tại tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội

Tại buổi lễ, thay mặt các đồng đội, đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải báo cáo về các hoạt động tập huấn của đội tuyển trong thời gian qua và xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc, hướng đến mục tiêu gần nhất là các trận đấu còn lại của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tổ chức tại UAE vào tháng 6.2021.

Hiện tại ĐTQG đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo. Theo kế hoạch, ngày 26.5, đội sẽ lên đường di chuyển tới UAE để gia nhập cuộc đua tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển quốc gia dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Anh 2

Đội tuyển Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc

Đội tuyển sẽ có 1 trận giao hữu với ĐT Jordan vào ngày 31.5 tại UAE trước khi gặp Indonesia vào ngày 7.6. Sau đó ĐTQG sẽ gặp ĐT Malaysia vào ngày 11.6 và kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đấu với chủ nhà UAE ngày 15.6. ĐTQG hiện đang dẫn đầu bảng G và được đánh giá có cơ hội thuận lợi để cạnh tranh suất vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

T.S; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc