Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Tăng 13 ca, Hà Nội kiến nghị phụ cấp thêm cho lực lượng chống dịch từ ngân sách TP

Thứ Ba 18/05/2021 | 07:20 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 17.5 đến 6h ngày 18.5, Việt Nam có 19 ca mắc mới Covid-19 (BN4360-BN4378) lây nhiễm trong nước tại  4 tỉnh, thành. Bắc Giang, Bắc Ninh tạm thời không ghi nhận ca mắc mới.

Hà Nội là TP có số ca mắc tăng nhiều nhất với 13 ca; còn lại là Hà Nam (3), Điện Biên (2), Sơn La (1). Các ca đều được phát hiện trong khu vực cách ly. 
Việt Nam có tổng cộng 2.909 ca ghi nhận trong nước và 1.469 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay là 1.339 ca.

Hà Nội đã hoàn thành việc lấy hơn 6.000 mẫu xét nghiệm của những người từ Đà Nẵng về từ ngày 1.5 và đang chờ những kết quả cuối cùng. Trước mối lo dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh lân cận, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, Hà Nội đã chủ động liên hệ với các tỉnh để cập nhật số lượng người làm tại các KCN của các tỉnh nhưng lưu trú trên địa bàn Hà Nội. 

"Cụ thể, có 151 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội đi làm tại Bắc Giang; 6.153 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội đi làm tại Bắc Ninh. Sở Y tế đã đề nghị các quận, huyện, thị xã yêu cầu những người này tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch", ông Hạnh cho biết. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để bảo đảm động viên kịp thời cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 không quản ngại hy sinh, vất vả ngày đêm, tại cuộc họp Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã đồng ý về chủ trương chi hỗ trợ thêm 70% mức phụ cấp, bồi dưỡng hiện nay cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố từ nguồn ngân sách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

"Năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội và cả nước đã phải ứng phó với 4 đợt bùng phát dịch Covid-19. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quân và dân, Hà Nội đã từng bước đẩy lùi 3 đợt bùng phát dịch bệnh. Trong đợt dịch thứ tư này, mặc dù rất khó khăn, nhưng thành phố vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Ngày 16.5, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân tại huyện Đông Anh, là đơn vị tiêu biểu trong phòng, chống dịch những ngày gần đây. Đạt được những kết quả trên, cùng sự cố gắng, nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân, có đóng góp to lớn và quyết định của các lực lượng tuyến đầu chống dịch là các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, phóng viên báo chí, các tổ Covid-19 tại cộng đồng... Đây thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Ngay trong chiều ngày 17.5, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 1488/UBND-KT báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Công văn nêu, trong Nghị quyết số 16/NQ-CP, Chính phủ quy định được chi bổ sung mức phụ cấp tối đa không quá 70% mức chi cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch tại Điều 2 Nghị quyết này. Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để các cấp ngân sách thành phố Hà Nội chi hỗ trợ thêm cho các đối tượng tại Điều 2 từ nguồn ngân sách thành phố theo mức bằng 70% (mức tối đa) mức chi do Chính phủ và HĐND TP quy định. 

Hà Nội cũng kiến nghị thời gian áp dụng chính sách này là từ ngày 1.5.2021 (thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố). Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, UBND thành phố sẽ xây dựng phương án thống nhất với Thường trực HĐND thành phố để thực hiện, phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa bàn, đơn vị và từng đối tượng cụ thể.

Hà Nội tiếp nhận hơn 11,3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 17.5, Cơ quan Thành ủy Hà Nội và các Đảng ủy Khối trực thuộc đã tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy Hà Nội.  Tại chương trình, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đã ủng hộ ít nhất một ngày lương. Ngay sau buổi lễ, ban tổ chức đã thu được gần 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của TP

Ngoài ra, UB MTTQ TP Hà Nội và UBND TP đã tiếp nhận ủng hộ của 20 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các chức sắc, nhà tu hành và các nhà hảo tâm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố với tổng số tiền và hàng trị giá 11,370 tỷ đồng. Trong đó có 10,809 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 61 triệu đồng.

Nhằm quan tâm, động viên đến các y, bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch, UB MTTQ TP Hà Nội đã hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 9CDC) Hà Nội 600 hộp sữa non và 25kg xúc xích trị giá trên 500 triệu đồng; hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho 16 trung tâm y tế ở 16 quận, huyện, thị xã đang thực hiện công tác chống dịch Covid-19 với tổng giá trị trên 70 triệu đồng.

Q.HOA

 

Print
Tags: Y tế
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top