Các đội tuyển hàng đầu châu Âu công bố danh sách dự EURO 2020

VHO- Thời điểm các giải bóng đá VĐQG hàng đầu châu Âu sắp đi đến hồi kết cũng là lúc các “ông lớn” tại “lục địa già” công bố danh sách tập trung đội tuyển, chuẩn bị cho VCK EURO 2020, khởi tranh vào giữa tháng 6 tới.

Đội tuyển Bồ Đào Nha, Bỉ, Italia, Crotia hay Hà Lan là những đội bóng lớn vừa công bố danh sách sơ bộ với những “binh hùng tướng mạnh” để chuẩn bị cho hành trình cạnh tranh chức vô địch tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Các đội tuyển hàng đầu châu Âu công bố danh sách dự EURO 2020 - Anh 1

Hàng công của Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao khi có nhiều ngôi sao

Tuyển Bồ Đào Nha bước vào EURO 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch. So với 5 năm trước, Bồ Đào Nha hiện tại còn được đánh giá mạnh hơn với những trụ cột như: Ronaldo, Pepe, Fonte, Patricio cùng các ngôi sao thi đấu rất thành công trong thời gian qua là Diogo Jota, Bernardo Silva, Joao Félix, Bruno Fernandes... Tại EURO 2020, tuyển Bồ Đào Nha rơi vào bảng đấu có Hungary, Pháp và Đức. Đây cũng là bảng đấu “tử thần” của giải đấu.

Cũng giống như Bồ Đào Nha, tuyển Bỉ cũng được chú ý nhờ các ngôi sao trên hành công như: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard. Hàng thủ của đội bóng số 1 thế giới có xuất hiện của những cái tên đáng chú ý như thủ môn Thibaut Courtois, trung vệ Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Jan Vertonghen. Tuyển Bỉ được đánh giá rất cao cho chức vô địch tại EURO 2020. Thầy trò HLV Roberto Martinez toàn thắng ở vòng loại, giành 30 điểm tuyệt đối, ghi 40 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Tại EURO 2020, Bỉ nằm ở bảng B với Nga, Đan Mạch và Phần Lan.

Các đội tuyển hàng đầu châu Âu công bố danh sách dự EURO 2020 - Anh 2

Tuyển Italia sẽ là thách thức lớn cho mọi đối thủ tại EURO 2020

Trong khi đó, HLV Roberto Mancini đã công bố danh sách sơ bộ của tuyển Italia gồm 33 cầu thủ tham dự EURO 2020. Nổi bật trên hàng công của đoàn quân áo thiên thanh có sự xuất hiện của những cái tên đáng chú ý như: Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Vincenzo Grifo, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne hay Moise Kean. Hàng thủ của Á quân 2012 vẫn là những trụ cột như: Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenz, Alessandro Florenzi… Tại EURO 2020, Italia nằm ở bảng A tương đối “dễ thở” bởi các đối thủ chỉ là Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Xứ Wales.

Trong số các “ông lớn” tại châu Âu, Hà Lan là đội lên danh sách sớm nhất. HLV Frank De Boer đã gọi 34 cầu thủ dự EURO 2020, trong đó có nhiều ngôi sao đang chơi tại Ngoại hạng Anh như: Nathan Ake, Patrick Van Aanholt, Kenny Tete, Joel Veltman, Donny van De Beek, Georginio Wijnaldum, El Ghazi, Steven Bergwijn, cùng các trụ cột khác như: De Ligt, De Vrij, Frenkie de Jong, Memphis Depay. Ở EURO 2020, Hà Lan được xếp vào bảng C cùng với các đối thủ Áo, Bắc Macedonia và Ukraine.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc