Trưng dụng ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM làm khu cách ly tập trung

VHO - Thông tin từ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết, vào chiều nay 31.5, ký túc xá Nhà trường tại cơ sở 2 (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức) đã được bàn giao cho UBND TP.Thủ Đức, để trưng dụng làm khu cách ly tập trung, theo đề nghị của UBND TP.

Trưng dụng ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM làm khu cách ly tập trung - Anh 1

Khu ký túc xá tại cơ sở 2 có sức chứa 1.600 người

PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết, ngay khi TP đề nghị hỗ trợ ký túc xá làm khu cách ly dự phòng cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2, trong sáng 31.5, Nhà trường đã họp và nhanh chóng bàn giao khu ký túc xá cho phía TP.Thủ Đức. Hiện có khoảng 200 sinh viên đang lưu trú tại đây đã được thông báo di chuyển về ở tại ký túc xá Nhà K (gần cơ sở 1 của trường tại đường Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức). Cũng theo hiệu trưởng Nhà trường, ký túc xá cơ sở 2 của trường có quy mô 15 tầng và 1 tầng hầm. Khu phòng ở sinh viên được thiết kế 2 block riêng biệt; toàn bộ tòa nhà được trang bị 4 thang máy, 2 thang bộ, 2 thang thoát hiểm, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tới từng phòng ở sinh viên. Ký túc xá được chia thành 256 phòng ở, đảm bảo phục vụ cho 1.600 người nội trú.

Trưng dụng ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM làm khu cách ly tập trung - Anh 2

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM rời ký túc xá

Trước đó, UBND TP.HCM cũng trưng dụng ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng để tái thiết lập các khu cách ly dự phòng cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm ký túc xá của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Trường CĐ Công thương TP.HCM, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc